Ronaldo nối dài chuỗi trận ‘tịt ngòi’, Uruguay tái hiện kỳ tích 88 năm

Ronaldo nối dài chuỗi trận ‘tịt ngòi’, Uruguay tái hiện kỳ tích 88 năm
TPO - Chiến thắng 2-1 trước Bồ Đào Nha tại vòng 1/8 World Cup 2018 giúp đội tuyển Uruguay tái hiện kỳ tích sau 88 năm. Trong khi đó, Ronaldo nối dài chuỗi trận không thể ghi bàn ở vòng đấu loại trực tiếp.
Ở trận đấu rạng sáng nay, với chiến thuật hợp lý, sự chắc chắn của hàng thủ cùng phong độ ấn tượng của tiền đạo Edinson Cavani (ghi cả 2 bàn thắng ở phút thứ 7 và 62), Uruguay đã xuất sắc đánh bại Bồ Đào Nha với tỷ số 2-1. Tác giả của pha lập công duy nhất cho “Seleccao” là trung vệ Pepe (55’). 

Thất bại này khiến Bồ Đào Nha sớm phải chia tay World Cup 2018. Trong khi đó, Uruguay giành quyền vào chơi ở vòng tứ kết. Đối thủ của họ ở vòng đấu tiếp theo là đội tuyển Pháp.
Ronaldo nối dài chuỗi trận ‘tịt ngòi’, Uruguay tái hiện kỳ tích 88 năm ảnh 1 Ronaldo "tịt ngòi" trong cả 6 trận tại vòng loại trực tiếp World Cup. Ảnh: Getty.
Theo thống kê của hãng Opta, kể từ năm 1930, đây mới là lần đầu tiên, Uruguay toàn thắng trong 4 trận đầu tiên tại World Cup. Về phần mình, Bồ Đào Nha đều phải nhận thất bại trong 4 trận đấu loại trực tiếp gần nhất tại các kỳ World Cup.  Tuy gặp phải sự “chăm sóc” kỹ lưỡng của hàng thủ Uruguay nhưng Ronaldo vẫn tung ra tới 6 pha dứt điểm và có 1 làn trúng khung thành. Tổng số lần sút bóng của “CR7” còn nhiều hơn 1 pha so với toàn đội Uruguay. Đáng tiếc là anh vẫn không thể ghi bàn. Tính đến thời điểm này, Ronaldo đã tham dự tổng cộng 6 trận (514 phút) vòng đấu loại trực tiếp ở World Cup và tung ra 25 cú sút nhưng vẫn chưa một lần được ăn mừng bàn thắng. 
Ronaldo nối dài chuỗi trận ‘tịt ngòi’, Uruguay tái hiện kỳ tích 88 năm ảnh 2 Uruguay sẽ gặp Pháp ở tứ kết. Ảnh: Getty.
Hiện tại, Ronaldo đã ra sân 38 trận trong màu áo ĐT Bồ Đào Nha ở đấu trường World Cup và EURO. Thành tích này giúp anh cân bằng kỷ lục với cựu tuyển thủ Đức Bastian Schweinsteiger. Ở châu Âu, chưa có cầu thủ nào làm được điều tương tự như Ronaldo và Schweinsteiger. Bàn gỡ hòa ở trận đấu với Uruguay giúp Pepe trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất lập công cho ĐT Bồ Đào Nha ở các giải đấu lớn (World Cup và EURO). Khi lập công, cựu cầu thủ Real Madrid đã 35 tuổi 124 ngày. Sau 105 lần khoác áo ĐT Uruguay, Edinson Cavani đã có 44 bàn thắng. 12 trong số đó được kiến tạo bởi Luis Suarez (chiếm 27%).
MỚI - NÓNG