Sao Croatia bị ‘tống cổ’ khỏi World Cup 2018 vì lý do khó tin

Tiền đạo Nikola Kalinic đã bị yêu cầu về nước ngay lập tức vì không chịu ra sân thi đấu.
Tiền đạo Nikola Kalinic đã bị yêu cầu về nước ngay lập tức vì không chịu ra sân thi đấu.
TPO - HLV Zlatko Dalic vừa yêu cầu tiền đạo Nikola Kalinic phải rời khỏi khu tập trung của đội tuyển Croatia tại World Cup 2018 và về nước ngay lập tức. Được biết, nguyên nhân dẫn tới việc này là do tiền đạo 30 tuổi có hành vi chống đối với HLV trưởng.
Đối với mỗi cầu thủ, việc được khoác áo ĐTQG để ra sân thi đấu tại đấu trường cực lớn như World Cup là một vinh hạnh mà ai cũng muốn thực hiện. Thế nhưng, điều này dường như không nằm trong suy nghĩ của tiền đạo Croatia - Nikola Kalinic.

Cụ thể, trong trận ra quân tại bảng D, World Cup 2018, Croatia đã có cuộc chạm trán nảy lửa với Nigeria. Nhờ vào chiến thuật hợp lý cộng thêm một chút may mắn, đoàn quân của HLV Zlatko Dalic đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0. Ở trận đấu này, Oghenekaro Etebo (32’-phản lưới nhà) và Luka Modric (71’) chính là những người đã ghi bàn giúp Croatia giành chiến thắng.

Đáng chú ý, ở phút 86 của trận đấu, HLV Zlatko Dalic muốn thay đổi một chút chiến thuật nên quyết định cho Nikola Kalinic ra sân. Thế nhưng, tiền đạo 30 tuổi lại từ chối với lý do đang gặp chấn thương ở lưng. Vì vậy, ông Dalic buộc phải đưa Marko Pjaca vào sân thay cho Mario Mandzukic.
Sao Croatia bị ‘tống cổ’ khỏi World Cup 2018 vì lý do khó tin ảnh 1 Nikola Kalinic chống lệnh HLV
Kể từ tình huống này, HLV Zlatko Dalic và Nikola Kalinic đã xảy ra căng thẳng khó giải quyết. Thậm chí, trong buổi họp báo sau trận đấu, chiến lược gia 51 tuổi còn khẳng định các học trò của ông không có ai dính chấn thương và có nhiều điều cần phải “giải quyết gấp”. Theo tờ Mirror, phát biểu này của HLV Zlatko Dalic là nhắm vào tiền đạo Nikola Kalinic. Cho đến thời điểm cách đây ít giờ, căng thẳng giữa 2 người được đẩy lên cao trào và ông Dalic đã yêu cầu tiền đạo Nikola Kalinic phải rời khỏi khu tập trung của ĐT Croatia tại World Cup 2018 và về nước ngay lập tức. Hiện tại, BHL cũng như LĐBĐ Croatia vẫn chưa đưa ra thông báo nào về điều này. Tuy nhiên, mọi chi tiết của vụ việc sẽ được tiết lộ sau buổi họp báo diễn ra trong chiều ngày 18/6 (giờ địa phương).
Theo Mirror
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.