Sao tuyển Pháp nghịch dại, náo loạn khách sạn lúc 3 giờ sáng

Sao tuyển Pháp làm loạn sau chiến thắng trước Argentina
Sao tuyển Pháp làm loạn sau chiến thắng trước Argentina
TPO - Các ngôi sao tuyển Pháp đã làm loạn khách sạn đóng quân lúc 3 giờ sáng Chủ nhật  2 tuần trước (1/7).

Theo nguồn tin của BeIN Sports, các cầu thủ Pháp đã được HLV Didier Deschamps cho “xả trại” sau chiến thắng hoành tráng 4-3 trước Argentina ở vòng 1/8 World Cup 2018. Họ được xe buýt của tuyển đưa từ Istra lên trung tâm thủ đô Nga, Moscow “bay đêm” vào Chủ nhật (1/7) và chỉ trở về khách sạn lúc 3 giờ sáng.

Chuyện sẽ không có gì để nói nếu như các ngôi sao của Pháp không nghịch… dại. Không hiểu vì lý do gì, các học trò của Didier Deschamps đã... tháo hết bình cứu hỏa ở hành lang khách sạn ra phụt vào người nhau.

Các khách sạn ở Nga phục vụ World Cup 2018 đều được trang bị hệ thống báo cháy cực kỳ hiện đại. Ngay sau khi các bình cứu hỏa bị lấy ra, chuông báo cháy hoạt động và làm náo loạn cả khách sạn lúc 3 giờ sáng.

Các nhân viên kỹ thuật cũng như ban huấn luyện của Pháp, bao gồm HLV trưởng Didier Deschamps tất tưởi chạy xuống đại sảnh trong quần áo ngủ. Tất cả đều hốt hoảng và lo lắng cho đến khi gặp các cầu thủ của họ nô đùa.

Khách sạn Istra cũng có một phen kinh hãi. Chỉ ít phút sau khi hệ thống báo cháy hoạt động, một xe cứu hỏa của trung tâm Istra đã chạy đến khách sạn và quay về lập tức vì không có đám cháy nào xảy ra.

Didier Deschamps và giám đốc tuyển Pháp sau đó phải muối mặt đứng ra xin lỗi khách sạn cũng như các du khách có mặt trong đêm đó. Vụ tai tiếng này cũng được giữ bí mật đến sau trận đấu với Uruguay ở tứ kết mới bị phanh phui.

Nếu để lộ thông tin trước trận Uruguay, tuyển Pháp chắc chắn sẽ chịu rất nhiều chỉ trích và có thể đánh mất tinh thần. Tuy nhiên, việc giữ bí mật giúp các cầu thủ của họ vẫn chơi tốt và dễ dàng đánh bại Uruguay với tỉ số 2-0.

Ở trận bán kết diễn ra lúc 1h00 ngày 11/7 (giờ Việt Nam), Pháp sẽ gặp Bỉ tại sân Krestovsky Stadium ở Saint Petersburg.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.