Sắp xách va ly rời World Cup, HLV Ai Cập vẫn nói cứng

HLV Hector Cuper
HLV Hector Cuper
TPO - Sau khi thua Nga với tỷ số 1-3 trong trận thứ 2 vòng bảng, đội Ai Cập với tiền đạo ngôi sao tầm cỡ thế giới Salah gần như không còn cơ hội đi tiếp vào vòng sau. Tuy nhiên, HLV Hector Cuper vẫn chưa chịu thừa nhận thực tế đó.

Không được điểm nào sau 2 trận, hiệu số bàn thắng là -3, Ai Cập chỉ đi tiếp nếu các phép màu sau đây xảy ra:

1.    Uruguay  bị cả Nga lẫn Saudi Arabia đánh bại.

2.    Ai Cập đánh bại Saudi Arabia với tỷ số đủ lớn đến độ khiến cho hiệu số bàn thắng - thua của họ lớn hơn hiệu số bàn thắng - thua của Uruguay  cũng như Saudi Arabia.

Nếu kịch bản này xảy ra thì 3 đội Ai Cập, Uruguay, Saudi Arabia đều được 3 điểm nhưng Ai Cập đi tiếp do có hiệu số bàn thắng – thua cao hơn.

Ai cũng thấy rõ đây là chuyện gần như không tưởng. Tuy nhiên, HLV Cuper không nghĩ vậy. Dưới đây là trả lời phỏng vấn của ông:

+Đội bóng của ông đã không đủ tập trung trong trận đấu với Nga?

- Đơn giản là chúng tôi hay mắc sai lầm. Hiệp đầu chúng tôi chơi tốt, nhưng có khoảng 10 – 15 phút hiệp hai chúng tôi chơi quá tồi. Điều này quyết định kết cục trận đấu. Chúng tôi đã có những cơ hội chọc thủng lưới đội Nga nhưng không tận dụng được. Mà như thế thì khó mà chiến thắng.

+ Ông sẽ tiếp tục làm việc ở đội tuyển chứ?

- Điều đó phụ thuộc không chỉ vào tôi. Nếu người ta không hài lòng về tôi, tôi sẽ tự ra đi. Chúng tôi vẫn còn cơ hội, cần phải bám lấy nó.

+ Ông có thể so sánh Uruguay và Nga?

- Đội Nga chạy nhiều và di chuyển tốt trên sân, lấp đầy tất cả các khoảng trống. Khó mà nói được đội Nga sẽ đi bao xa.

Theo Theo Rusfootball.info
MỚI - NÓNG