'Sát thủ' Nigeria hù dọa Messi, tuyên bố tiễn Argentina về nước

Ahmed Musa tuyên bố sẽ chọc thủng lưới Argentina và tiễn Messi cùng các đồng đội về nước.
Ahmed Musa tuyên bố sẽ chọc thủng lưới Argentina và tiễn Messi cùng các đồng đội về nước.
TPO - Trả lời phỏng vấn báo chín, tiền đạo Ahmed Musa của Nigeria tuyên bố sẽ chọc thủng lưới Argentina trong cuộc chạm trán diễn ra vào ngày 27/6 tới, để "tiễn họ về nước".
Ở trận gặp Iceland trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 tại bảng D, World Cup 2018 diễn ra vào hôm 22/6 vừa qua, Ahmed Musa đã lập cú đúp ở các phút 49 và 75, giúp Nigeria giành chiến thắng với tỷ số 2-0 và gia tăng cơ hội giành vé vào vòng 1/8.

Ở loạt trận cuối của vòng bảng, Nigeria sẽ đọ sức với Argentina trong một trận cầu sống mái. Đội thắng ở cặp đấu này nhiều khả năng sẽ giành tấm vé còn lại của bảng D để cùng Croatia đi tiếp vào vòng 1/8.

Ngay trước thềm của trận đấu này, Ahmed Musa đã lên tiếng động viên tinh thần cho đồng đội cũng như “cảnh cáo” đoàn quân của HLV Jorge Sampaoli.

Chân sút 25 tuổi cho rằng, anh không chỉ có duyên ghi bàn vào lưới các đội bóng có Messi, mà còn từng lập cú đúp vào lưới Argentina ở World Cup 2014. Ahmed Musa tin là mình sẽ tiếp tục "nổ súng" để khiến Albicelestes phải chia tay World Cup 2018 ngay sau vòng bảng.

“Tôi nhớ 4 năm trước khi giải đấu diễn ra ở Brazil, chúng tôi đã gặp Argentina ở vòng bảng và ở trận đấu đó, tôi cũng lập được một cú đúp. Sau đó, tôi chuyển đến Leicester và tôi lại tiếp tục ghi 2 bàn thắng trong cuộc đụng độ với Barcelona của Messi.

Đối với tôi, ghi bàn vào lưới của Argentina không phải là điều gì đó khó khăn. Vì vậy, trận đấu sắp tới sẽ có nhiều điều bất ngờ xảy ra và có thể tôi sẽ ghi thêm 2 bàn thắng khác vào lưới của họ.”, Ahmed Musa tuyên bố.
Theo Punchng
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.