‘Siêu cò’ lên tiếng về việc Ronaldo gia nhập Juve

TPO - “Siêu cò” Jorge Mendes - người đại diện của tiền đạo Ronaldo vừa chính thức lên tiếng về khả năng thân chủ của ông sẽ chia tay Real Madrid để chuyển sang đầu quân cho Juventus trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này.
Sau khi Bồ Đào Nha bị loại khỏi World Cup 2018, tương lai của Ronaldo đang là đề tài vô cùng nóng hổi. Do tức giận vì Chủ tịch Florentino Perez không giữ lời hứa tăng lương nên “CR7” đã công khai bày tỏ ý định chia tay Real để tìm kiếm bến đỗ mới.

Vài ngày gần đây, đã xuất hiện nhiều thông tin về việc Ronaldo chuẩn bị chuyển sang đầu quân cho Juventus. Báo chí Tây Ban Nha và Italia cho hay, Real đã đồng ý bán siêu sao 33 tuổi cho đương kim vô địch Serie A với giá 100 triệu euro. Mức lương mà cựu cầu thủ M.U được hưởng tại sân Juventus Arena là 29 triệu euro/năm.
‘Siêu cò’ lên tiếng về việc Ronaldo gia nhập Juve ảnh 1 Mendes vừa lên tiếng về khả năng Ronaldo gia nhập Juve. Ảnh: Getty.
Hiện tại, Real đang muốn gom thêm tiền để chiêu mộ tiền đạo Neymar của Paris Saint-Germain ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này. Vì vậy, thông tin trên hoàn toàn có căn cứ. Nếu muốn có chữ ký của tiền đạo người Brazil, “Kền kền trắng” sẽ phải bỏ ra số tiền không dưới 250 triệu euro.

Mới đây, người đại diện Jorge Mendes đã chính thức lên tiếng về khả năng thân chủ của ông chia tay Real để chuyển sang đầu quân cho Juventus. 

Mendes nói: “Nếu gia nhập Juventus, đó sẽ là một chương mới và cũng là thách thức mới trong sự nghiệp của Ronaldo. 

Trong trường hợp chia tay Real, Cristiano sẽ mãi biết ơn CLB, Chủ tịch Florentino Perez, những đồng đội, các nhân viên và những người hâm mộ đội bóng trên toàn thế giới”.

Nếu chiêu mộ thành công Ronaldo, không loại trừ khả năng Juventus sẽ đồng ý bán tiền đạo Gonzalo Higuain cho Chelsea để thu về số tiền khoảng 60 triệu euro.
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.