Tây Ban Nha bại trận, CĐV chê tiqui-taca hết thời

Tây Ban Nha phải xách vali về nước sớm. Ảnh: Getty.
Tây Ban Nha phải xách vali về nước sớm. Ảnh: Getty.
TPO - Sau thất bại của Tây Ban Nha trước đội tuyển Nga ở vòng 1/8 World Cup 2018, một số CĐV trên thế giới đã lên tiếng nhận định, lối đá tiqui-taca đã hết thời.

Theo thông kê của Opta, trong trận đấu đêm qua, tuyển Tây Ban Nha đã thực hiện 770 đường chuyền thành công trong 90 phút chính thức trận đấu với chủ nhà Nga ở vòng 1/8. Tính cả ở hai hiệp phụ, Tây Ban Nha có tới 1006 đường chuyền thành công - kỷ lục chưa đội bóng nào sánh bằng.

Tây Ban Nha kiểm soát bóng tới 75% và tung ra 25 pha dứt điểm, trong đó có 9 pha trúng đích. Thế nhưng, họ vẫn không một lần sút tung lưới thủ môn Igor Akinfeev.

Bàn mở tỷ số của Tây Ban Nha ở trận này đến từ tình huống phản lưới nhà của trung vệ kỳ cựu Sergei Ignashevich bên phía ĐT Nga. Trong khi đó, tiền đạo Artem Dzyuba là người thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 41 để gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà.

Hòa 1-1 sau 120 phút thi đấu, đôi bên phải bước vào loạt đá luân lưu để phân định kẻ thắng, người thua. Trong loạt đấu súng, thủ môn Akinfeev đã tỏa sáng khi cản phá thành công 2 quả luân lưu của Koke và Iago Aspas giúp ĐT Nga giành chiến thắng 4-3.

Chiến thắng này giúp ĐT Nga lần đầu tiên lọt vào vòng tứ kết World Cup sau 48 năm chờ đợi. Đối thủ của họ ở vòng đấu dành cho 8 đội tuyển mạnh nhất là Croatia.
Trên kênh YouTube chính thức của LĐBĐ thế giới (FIFA), tài khoản Osvaldo Neves nhận định: “Lối đá Tiqui-taca của Tây Ban Nha đã hết thời. Họ kiểm soát bóng vượt trội nhưng lại có rất ít tình huống đe dọa khung thành đội tuyển Nga”. 

“Khi phát hiện ra lối chơi Tiqui-taca không phát huy tác dụng, lẽ ra HLV Fernando Hierro phải lập tức điều chỉnh. Tôi không hiểu tại sao ông ta lại không làm điều đó” - người dùng Mohamed Rahman bình luận.

Tài khoản Warman viết: “Tây Ban Nha chỉ có thể kiểm soát bóng ở giữa sân chứ họ chẳng làm nên trò trống gì. Hàng thủ Nga đã thi đấu rất tốt”.

“Đây là trận đấu hết sức tầm thường của Tây Ban Nha. Hãy về nhà tập luyện và sẵn sàng cho giải đấu ở Qatar vào năm 2022. Chẳng có gì để bào chữa cho thất bại này” - bình luận của người dùng Natalie I.

Về phần mình, người dùng có tên Zaky Syaifurrahman lại bày tỏ sự ngạc nhiên: “Đây là kỳ World Cup khó đoán nhất mà tôi từng biết”.

Trong khi đó, bình luận trên BBC, tiền vệ Cesc Fabregas bày tỏ: "Tây Ban Nha cầm bóng nhiều, và đó là lối đá đẹp mắt, nhưng chẳng tạo ra được cơ hội nào."

Tiki-taka là lối chơi dựa nhiều vào những đường chuyền ngắn, liên tục. Với lối chơi này, đội tuyển Tây Ban Nha đã vô địch hai kỳ Euro 2008, 2012 và World Cup 2010.

MỚI - NÓNG