Tây Ban Nha chốt danh sách đá 11m, Ramos mất tín nhiệm

Ramos không được HLV ĐT Tây Ban Nha tin tưởng sút 11m?
Ramos không được HLV ĐT Tây Ban Nha tin tưởng sút 11m?
TPO - Tờ AS tiết lộ, HLV Fernando Hierro đã chuẩn bị sẵn danh sách đá phạt đền cho Tây Ban Nha khi bước vào vòng knock-out với trận đấu gặp chủ nhà Nga. Rất bất ngờ là đội trưởng Sergio Ramos lại không có tên.

Vào 21h ngày 1/7 tới, Tây Ban Nha sẽ bước vào trận đấu ở vòng 1/8 World Cup gặp chủ nhà Nga tại sân Luzhniki. Xét trên phương diện chuyên môn, Tây Ban Nha rõ ràng vượt trội Nga. Tuy nhiên, ở những vòng đấu kiểu knock-out thì chẳng có đối thủ nào là dễ chơi. Thế nên việc HLV Fernando Hierro chuẩn bị sẵn phương án cho khả năng trận chiến với Nga phải kéo dài sang 2 hiệp phụ, thậm chí đá luân lưu 11m để phân định thắng bại, là điều hoàn toàn có thể hiểu được.

Trong buổi tập gần nhất của ĐT Tây Ban Nha, HLV Fernando Hierro đã cho các học trò thực hiện những quả luân lưu 11m và có vẻ ông cũng đã chọn ra 5 cái tên đảm trách nhiệm vụ cho “La Roja” nếu như họ phải bước vào loạt "đấu súng" cân não với Nga. Rất bất ngờ là danh sách này lại không có tên Sergio Ramos, đội trưởng đội bóng và một cầu thủ dày dạn kinh nghiệm.

Theo tiết lộ từ AS, David Silva sẽ là cầu thủ đầu tiên thực hiện sút luân lưu, sau đó lần lượt đến Isco, Diego Costa, Sergio Busquets. Trọng trách ở lượt sút thứ 5 và cũng là lượt quan trọng nhất được trao cho lão tướng Andres Iniesta.

Nhiều người khá ngạc nhiên khi Sergio Ramos không góp mặt trong danh sách đá luân lưu 11m. Trung vệ của Real Madrid đã quen với áp lực từ những loạt đá luân lưu. Anh từng giúp Real đánh bại Atletico trong loạt "đọ súng" ở trận chung kết Champions League 2016. Thậm chí ở lần gặp nhau gần nhất giữa Tây Ban Nha và Nga trong trận giao hữu hồi tháng 11/2017, "La Roja" được hưởng đến 2 quả 11 m ở phút 35 và 53, Ramos là người nhận trách nhiệm và đều thực hiện thành công...

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.