Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha: Tử chiến hay hòa hoãn?

Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha: Tử chiến hay hòa hoãn?
TPO - Bình luận viên Vũ Quang Huy dự đoán Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha sẽ chia điểm ở derby bán đảo Iberia trong khuôn khổ bảng B World Cup 2018 rạng sáng mai.

Chỉ 2 ngày trước trận gặp Bồ Đào Nha, nội bộ đội tuyển Tây Ban Nha có sự xáo trộn lớn khi LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) bất ngờ sa thải HLV trưởng Julen Lopetegui và bổ nhiệm huyền thoại Fernando Hierro lên thay thế. Nguyên nhân vì HLV Lopetegui có hành động "đi đêm" với Real Madrid. Dù mới gia hạn hợp đồng với RFEF, nhưng ông Lopetegui lại bất ngờ đồng ý dẫn dắt Real Madrid kể từ mùa giải sau. Điều này khiến lãnh đạo RFEF tức giận và ngay lập tức sa thải ông.

Theo bình luận viên Vũ Quang Huy, việc RFEF sa thải HLV Lopetegui là đúng đắn.

“Tây Ban Nha gặp bất lợi. Việc thay HLV ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng tới chuyên môn. Tuy nhiên, quyết định của RFEF là điều hợp lý bởi HLV Lopetegui rất thiếu chuyên nghiệp. Ông vừa gia hạn hợp đồng và đang dẫn dắt tuyển quốc gia dự World Cup, nhưng lại ký hợp đồng mới với Real Madrid. Nếu giữ ông Lopetegui ở lại, nội bộ Tây Ban Nha chắc chắn sẽ nổi sóng ngầm bởi sự phản ứng của các cầu thủ đang chơi cho Barcelona. Tân HLV Hierro ít kinh nghiệm hơn nhưng cần phải nhớ Tây Ban Nha là đội bóng có nhiều cầu thủ lão luyện và có chiều sâu nên họ rất đáng gờm". 

Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha: Tử chiến hay hòa hoãn? ảnh 1 Bình luận viên Vũ Quang Huy.

Trong quá khứ, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã chạm tránh nhau 6 lần trên mọi đấu trường kể từ năm 2002, với 2 chiến thắng giành cho mỗi đội, còn lại là 2 trận hòa. Trong đó, 4/6 cuộc chạm trán gần nhất giữa 2 đội chỉ có tối đa 2 bàn thắng được ghi. Bình luận viên Vũ Quang Huy nhận định, trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hoà.

“Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đều rất hiểu nhau. Tây Ban Nha có lực lượng tốt hơn nhờ đội hình có nhiều ngôi sao nên sẽ chơi theo thiên hướng tấn công. Về phần mình, Bồ Đào Nha bị xếp cửa dưới, sẽ phong thủ chắc chắn, chờ thời cơ tấn công và cái duyên ghi bàn của Ronaldo. Ở bảng đấu này, hai đối thủ còn lại là Morocco và Iran đều dưới cơ, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha khả năng cao sẽ dắt tay nhau đi tiếp. Vì thế, trận này yếu tố chuyên môn cao, nhưng chưa chắc đã căng thẳng và có thể kết thúc với tỷ số hoà 1-1. Tôi nghĩ một điểm cho cả hai bên là kết quả hài hoà".

MỚI - NÓNG