Thắng Colombia, Nhật Bản mở toang cửa đi tiếp

Thắng Colombia, Nhật Bản mở toang cửa đi tiếp
TP - Với lợi thế chơi hơn người ngay phút thứ 3, Nhật Bản giành chiến thắng 2-1 trước Colombia, qua đó lần đầu tiên đánh bại một đại diện Nam Mỹ tại World Cup.

Không thể phủ nhận may mắn góp phần làm nên chiến thắng của Nhật Bản trước Colombia trong trận ra quân World Cup tối qua. Đội bóng Đông Á có lợi thế chơi hơn người ngay khi bóng vừa lăn chỉ 3 phút. Trong tình huống Kagawa (Nhật Bản) sút bồi, Carlos Sanchez (Colombia) buộc phải dùng tay chơi bóng trong vòng cấm khi lưới trống. Ngay lập tức, trọng tài rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Sanchez và cho Nhật Bản hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11m, Kagawa dễ dàng đánh bại thủ môn David Ospina để mở tỉ số trận đấu. 

Bị dẫn trước, Colombia dồn lên tấn công với hy vọng tìm kiếm bàn gỡ. Dù chơi thiếu người, nhưng với đội hình được đánh giá cao hơn, Colombia vẫn tạo được thế trận cân bằng với Nhật Bản. Phút 38, những nỗ lực tấn công của đội bóng Nam Mỹ cuối cùng cũng được đền đáp bằng bàn thắng san bằng tỉ số. Từ pha đá phạt cự li 18m, Juan Quintero (Colombia) khôn ngoan thực hiện một cú sút sệt vào góc xa. Thủ thành Eiji Kawashima nhoài người nỗ lực cứu bóng, nhưng không kịp cản bóng lăn sau vạch vôi. Với sự trợ giúp của công nghệ goal-line, trọng tài đã công nhận bàn thắng cho Colombia.

Sang hiệp 2, Colombia bất ngờ chơi chùng xuống, tạo điều kiện cho đại diện châu Á có bàn vươn lên dẫn trước. Từ quả phạt góc bên cánh trái của Honda, Yuya Osako bật cao đánh đầu, bóng trúng cột dọc vào lưới, nâng tỉ số lên 2-1 cho Nhật Bản. Những phút còn lại, dù đã rất nỗ lực nhưng Colombia vẫn không thể lật được thế trận.

Thắng trận này, Nhật Bản mở toang cánh cửa đi tiếp vào vòng sau bởi hai đối thủ tiếp theo của họ là Ba Lan và Senegal được đánh giá thấp hơn Colombia nhiều.        

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.