Thành Lương dự đoán Brazil và Thuỵ Sỹ cùng nhau đi tiếp

Cầu thủ Thành Lương.
Cầu thủ Thành Lương.
TP - Danh thủ Phạm Thành Lương dự đoán, Brazil và Thuỵ Sỹ đều giành chiến thắng ở lượt trận cuối bảng E World Cup 2018, qua đó dắt tay nhau vào vòng 16 đội mạnh nhất.

Hiện tại, đội tuyển Brazil đang đứng đầu bảng E với 4 điểm, bằng điểm với Thụy Sĩ nhưng xếp trên vì hiệu số cao hơn. Serbia đứng thứ 3 với 3 điểm, còn Costa Rica đứng bét bảng và đã bị loại. Ở lượt trận cuối vòng bảng, Brazil sẽ gặp Serbia (1h00 ngày 28/6) tại Spartak Stadium, trong khi Thụy Sĩ đối mặt với Costa Rica ở trận đấu cùng giờ ở Nizhny Novgorod.

Theo cựu tuyển thủ quốc gia Phạm Thành Lương, Brazil sẽ không mấy khó khăn để vượt qua Sebria. “Sau trận ra quân khá thất vọng, Brazil đang dần lấy lại hình tượng “ông lớn” của mình bằng việc tiễn Costa Rica về nước với chiến thắng tưng bừng 2-0. Một Serbia không được đánh giá cao hơn Costa Rica là mấy, chắc chắn sẽ không thể làm khó đội bóng từng 5 lần vô địch World Cup, nhất là trong bối các ngôi sao như Neymar, Philippe Coutinho...đang dần ổn định phong độ. Tôi có cảm giác Brazil lúc này như một cỗ máy đang vào guồng và nếu vận hành trơn tru, họ sẽ trở nên rất đáng sợ. Tôi dự đoán, các vũ công samba thắng 3-1”.

Ở cuộc đụng độ giữa Thụy Sĩ và Costa Rica cùng giờ, tuyển thủ khoác áo Hà Nội FC nhận định, Thuỵ Sỹ sẽ giành chiến thắng 2-0 trước Costa Rica đã hết động lực thi đấu và nối gót Brazil vào vòng sau.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.