Thông tin nóng trước đại chiến Uruguay - Pháp: Ai đóng thế Cavani?

Edinson Cavani sẽ kịp bình phục vào phút chót?
Edinson Cavani sẽ kịp bình phục vào phút chót?
TPO - Cavani vẫn có cơ hội ra sân; Mbappe chạy chậm hơn người ta tưởng; Thắng Pháp là nhiệm vụ khả thi… là những thông tin nóng nhất trước thềm trận đại chiến Uruguay vs Pháp.

Edinson Cavani vẫn có cơ hội ra sân

Cánh săn tin cho biết tiền đạo của Uruguay, Edinson Cavani đã tập luyện một mình vào hôm qua và vẫn có cơ hội ra sân trước đội tuyển Pháp.

Khi được hỏi về chấn thương của Cavani, HLV Oscar Tabarez từ chối xác nhận cụ thể. Ông nói "nước đôi": “Tôi nghĩ chúng tôi đã cung cấp đầy đủ thông tin về chấn thương của Cavani. Tôi sẽ không nói gì thêm về Cavani. Rồi các bạn sẽ biết ai đá chính và ai dự bị trong trận đấu với Pháp”.

Kylian Mbappe chạy chậm hơn người ta tưởng

Theo thống kê của FIFA, tiền đạo trẻ người Pháp Kylian Mbappe chạy chậm hơn rất nhiều cầu thủ khác. Cú nước rút ấn tượng của Mbappe trước Argentina chỉ đạt vận tốc 32,4 km/h, không đủ để anh lọt top 10 cầu thủ có cú bứt tốc nhanh nhất ở giải đấu năm nay.

Thông tin nóng trước đại chiến Uruguay - Pháp: Ai đóng thế Cavani? ảnh 1 Mbappe không phải cầu thủ nhanh nhất World Cup 2018
Thay vào đó, tiền đạo Ronaldo của Bồ Đào Nha là người chạy nhanh nhất ở World Cup 2018 tính đến trước vòng tứ kết. Cụ thể, Ronaldo đạt vận tốc 34km/h, khi anh chạy nước rút trong một đợt phản công ở trận ra quân với Tây Ban Nha. Đây cũng là vận tốc mà cầu thủ Ante Rebic của Croatia đạt được ở World Cup 2018. Cầu thủ chạy nhanh thứ 3 ở World Cup 2018 là Luis Advincula của Peru, anh này đạt vận tốc là 33,8 km/h. Hàng công Uruguay: Ai sẽ đóng thế Cavani?
Trong trường hợp không thể tung Cavani vào sân ở trận đấu với Pháp tối nay, nhiều khả năng HLV Tabarez sẽ chọn Stuani đá cặp với Suarez trên hàng công của ĐT Uruguay. Vắng Cavani là tổn thất vô cùng lớn với Uruguay. Bởi không chỉ đang là chân sút số 1 của đại diện Nam Mỹ tại World Cup 2018 với 3 bàn thắng, Cavani còn rất hiểu bóng đá Pháp do đang thi đấu tại Ligue 1 cho PSG.
Thông tin nóng trước đại chiến Uruguay - Pháp: Ai đóng thế Cavani? ảnh 2 Cristhian Stuani
Trong trận thắng 2-1 của Uruguay trước Bồ Đào Nha ở vòng 1/8, sau khi Cavani bị chấn thương, cầu thủ được tung vào sân thay thế anh là Cristhian Stuani. Chân sút đang khoác áo CLB Girona đã thi đấu không hề tệ trong quãng thời gian ít ỏi trên sân. Phong cách thi đấu của cầu thủ 31 tuổi khá tương đồng với Cavani, do vậy sẽ không gặp nhiều khó khăn trong việc phối hợp với Suarez. Đặc biệt, anh đạt phong độ rất tốt ở mùa giải vừa qua với 21 bàn thắng cho Girona. HLV Uruguay: Thắng Pháp là nhiệm vụ khả thi
Uruguay là đội duy nhất có thành tích toàn thắng từ đầu giải trong số tám đội vào tứ kết (không tính thắng trong loạt luân lưu). Đây là thành tích đủ giúp người hâm mộ Uruguay tự tin về cơ hội thắng Pháp. HLV Tabarez cũng không kém phần lạc quan: ''Chúng tôi có nhiều kỳ vọng, phấn khích và hy vọng giành chiến thắng. Chúng tôi lạc quan, nhưng đó là cảm giác riêng tư. Nếu nói điều này ở nơi công cộng sẽ không giúp ích nhiều cho sự tập trung. Một đội bóng không biết cách tập trung vào điểm mạnh và hạn chế điểm yếu sẽ không thể thắng. Chúng tôi không nghĩ rằng thắng Pháp là bất khả thi''. Griezmann có cả lợi thế và bất lợi trước cặp trung vệ Uruguay
Trận đấu tại Nizhny Novgorod hôm nay là màn hạnh ngộ thú vị giữa các đồng đội trong màu áo CLB Atletico Madrid, khi tiền đạo tuyển Pháp Antoine Griezmann gặp lại cặp trung vệ Uruguay, Diego Godin - Jose Gimenez. HLV Didier Deschamps của đội tuyển Pháp đánh giá: “Sự hiểu biết về nhau là lợi thế cũng như bất lợi cho Griezmann. Hai bên sẽ dành cho nhau sự tôn trọng lớn. Sau 90 phút thi đấu, họ sẽ lại là bạn bè của nhau”.
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.