Tin nhanh: Maradona xin lỗi FIFA vì chỉ trích trọng tài là 'kẻ cướp'

Tin nhanh: Maradona xin lỗi FIFA vì chỉ trích trọng tài là 'kẻ cướp'
TPO - Maradona xin lỗi FIFA vì chỉ trích trọng tài là "kẻ cướp", sao Uruguay mang tin vui tới người hâm mộ... 

Cầu thủ Nga lập kỷ lục về chuyền bóng... tệ nhất. Tại vòng 1/8 World Cup 2018, đội tuyển Nga đã gây bất ngờ cho người hâm mộ khi cầm hòa 1-1 với Tây Ban Nha, sau đó tiễn đối thủ về nước ở loạt đá luân lưu với tỷ số 4-3. Đáng chú ý, trong tổng cộng 75 phút có mặt trên sân (tính cả 2 hiệp phụ) ở trận đấu này, hậu vệ Vladimir Granat của đội tuyển Nga thực hiện 5 đường chuyền và đều không thành công, đạt tỷ lệ 0%, một kỷ lục của bóng đá thế giới.

Nội bộ tuyển Pháp "nổi sóng" trước trận sinh tử với Uruguay. Trước thềm trận đấu tứ kết World Cup 2018 với Uruguay, HLV đội tuyển Pháp Didier Deschamps bất ngờ lên tiếng công kích thậm tệ Ousmane Dembele. Mùa hè năm ngoái, tiền đạo cánh 21 tuổi này chuyển từ Dortmund đến Barcelona với giá lên đến 145 triệu euro. Trước khi vụ chuyển nhượng xảy ra, Dembele đã tự ý bỏ tập để gây sức ép buộc Dortmund phải bán anh. Nhắc lại câu chuyện này, HLV Didier Deschamps vẫn chưa hết bực mình. Ông cho rằng Dembele đã xử sự quá tệ và gây ảnh hưởng xấu đến các đồng đội ở Dortmund cũng như ở đội tuyển Pháp hiện tại.

HLV Uruguay "tâng bốc" đối thủ Pháp trước thềm tứ kết World Cup 2018. "Pháp là đội bóng mạnh với những cầu thủ xuất sắc. Không dễ để đánh bại họ. Trước mặt chúng tôi đang có một đối thủ đáng gờm. Chúng tôi sẽ sử dụng chiến thuật cho phép chúng tôi tận dụng điểm mạnh và cố gây ra vấn đề cho họ...Chúng tôi có nhiều kỳ vọng, phấn khích và hy vọng giành chiến thắng. Chúng tôi không nghĩ rằng thắng Pháp là bất khả thi'', HLV Oscar Tabarez tôn trọng đối thủ, nhưng không kém phần lạc quan trước trận gặp Pháp ở tứ kết World Cup 2018.

Brazil gây sốc, công bố sớm đội hình gặp Bỉ. Trong buổi họp báo hôm qua, HLV Tite đã công bố đội hình xuất phát gặp Bỉ sớm hơn 1 ngày. Theo tiết lộ của HLV Tite, Brazil sẽ có 2 sự thay đổi so với chiến thắng 2-0 trước Mexico ở vòng 1/8. Cụ thể hậu vệ cánh trái Marcelo trở lại sau chấn thương và lấy lại vị trí từ Filipe Luis. Thứ 2, Fernandinho sẽ được đá chính thay cho Casemiro bị treo giò. Đây không phải lần đầu tiên HLV Tite chia sẻ đội hình cho các đối thủ biết trước ở World Cup 2018. Trước đó, ông cũng sớm xác nhận 11 cái tên đá chính ở trận ra quân gặp Thụy Sĩ.

HLV tuyển Anh tự tin đánh bại Thụy Điển ở tứ kết World Cup. “Đây là một cơ hội tuyệt vời để Anh có thể giành quyền vào chơi ở vòng bán kết World Cup. Dù các cầu thủ của tôi sẽ ở đỉnh cao phong độ trong vòng 2 năm nữa, nhưng tôi nghĩ rằng, chẳng có cơ hội nào tốt hơn thế này. Chúng tôi chắc chắn sẽ tôn trọng Thụy Điển, bởi họ có nhiều cầu thủ già dặn kinh nghiệm. Đó là một đội bóng thường bị đánh giá thấp, nhưng tôi biết rằng, điều này chính là nguyên nhân khiến nhiều đội khác thất bại trước họ và tôi không muốn mắc lỗi này", HLV Gareth Southgate chia sẻ.

Maradona xin lỗi FIFA vì chỉ trích trọng tài là "kẻ cướp". "Tôi xin lỗi FIFA và ngài Chủ tịch. Đôi khi, quan điểm của tôi trái ngược với quyết định của trọng tài. Tôi hoàn toàn tôn trọng họ, công việc đó không hề dễ dàng”, huyền thoại Maradona lên tiếng xin lỗi, sau khi FIFA đã ra thông báo kịch liệt chỉ trích phát biểu của Maradona nhằm vào trọng tài Mark Geiger sau trận Anh-Colombia.

Sao Uruguay mang tin vui tới người hâm mộ. Tiền đạo Cavani bắt đầu trở lại tập luyện cùng các đồng đội sau khi dính phải một chấn thương chân khoeo trong trận đấu gặp Bồ Đào Nha tại vòng 1/8. Đây là tin vui với người hâm mộ bởi Cavani cùng với Suarez là niềm hy vọng lớn nhất của "La Celeste" ở cuộc đối đầu với "Les Bleus". Dù chân sút thuộc biên chế PSG đã hoàn thành buổi tập mới nhất, song HLV Oscar Tabarez từ chối tiết lộ đội hình ra sân trong buổi họp báo trước trận gặp Pháp. 

MỚI - NÓNG