Tin nhanh World Cup: CĐV Mexico tạo động đất khi ăn mừng trận thắng Đức

Tin nhanh World Cup: CĐV Mexico tạo động đất khi ăn mừng trận thắng Đức
TPO - CĐV Mexico tạo động đất khi mừng trận thắng Đức, Đức gặp áp lực rất lớn sau trận thua Mexico, Brazil bị cầm hòa ở trận ra quân World Cup...

Serbia thắng trận ra quân World Cup. Đội trưởng Alexander Kolarov ghi bàn duy nhất giúp Sebria đánh bại Costa Rica với tỷ số 1-0 ở trận ra quân World Cup 2018 tối qua. Chiến thắng trước Costa Rica giúp đoàn quân của HLV Mladen Krstajic, những người có thứ bậc thấp nhất khu vực châu Âu trên bảng điểm FIFA dự World Cup 2018, mở ra nhiều cơ hội đi tiếp vào vòng sau.

Tuyển Đức thua sốc trận ra quân World Cup. World Cup 2018 đã chứng kiến "cơn địa chấn" đầu tiên khi ĐKVĐ Đức gục gã trước Mexico với tỷ số 0-1 trên sân Luzhniki (Moscow) tối qua. Pha lập công duy nhất của Lozano (Mexico) được thực hiện ở phút thứ phút 35 của trận đấu. Chưa có đội châu Âu nào, sau Italy ở World Cup 1938, bảo vệ thành công chức vô địch World Cup. Lịch sử có vẻ sẽ lặp lại, nếu đội tuyển Đức không cải thiện lối chơi ở hai trận kế tiếp, gặp Thụy Điển hôm 23/6 và Hàn Quốc ngày 27/6.

Đức gặp áp lực rất lớn sau trận thua Mexico. “Toàn đội đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đức có nhiều cơ hội, nhưng không thể tận dụng thành công. Sau trận thua, Đức chịu áp lực rất lớn khi buộc phải thắng ở 2 trận đấu tới”, tiền vệ Kroos chia sẻ màn trình diễn không tốt của những "Cỗ xe tăng".

Thủ quân Mexico lập kỷ lục. Rafael Marquez (39 tuổi) là cầu thủ đầu tiên mang băng đội trưởng của một đội bóng trong 5 kỳ World Cup. Anh vào sân thay người ở phút 74 trong chiến thắng bất ngờ 1-0 của Mexico trước Đức ở trận ra quân bảng F. Marquez lần đầu tham dự World Cup cùng tuyển Mexico năm 2002, rồi tiếp tục góp mặt vào các năm 2006, 2010, 2014 và 2018. Anh là cầu thủ duy nhất thi đấu ở World Cup 2002 mà vẫn góp mặt ở giải đấu tại Nga năm nay.

CĐV Mexico tạo động đất khi mừng trận thắng Đức. Cơ quan giám sát địa chấn Mexico (Simmsa) tiết lộ đã có hai cơn rung chấn ở thủ đô nước này khi các CĐV cùng nhau nhảy lên ăn mừng Lozano ghi bàn duy nhất trong trận đấu ở World Cup 2018. Theo nhà địa chấn học John Vidale - Giám đốc trung tâm động đất Nam California - những rung chấn nhân tạo có sức mạnh tối đa 2 độ Richter.  HLV Mexico lập kế hoạch đánh bại Đức từ 6 tháng trước. "Để đấu với nhà đương kim vô địch, chúng tôi đã lên kế hoạch từ 6 tháng trước. Chúng tôi biết rất rõ là sẽ cần hai cầu thủ chạy rất nhanh ở cánh. Đồng thời chúng tôi cần tiền vệ tấn công tốt. Và những đợt tấn công trong hiệp 1 của chúng tôi đã thật sự làm tổn thương đội Đức. Dù rất tôn trọng nhưng tôi phải nói hiệp 1 chúng tôi mới là đội mạnh và chơi hay hơn”, HLV Juan Carlos Osorio của Mexico tiết lộ sau chiến thắng lịch sử trước Đức. Brazil bị cầm hòa ở trận ra quân World Cup. Ở trận ra quân bảng E World Cup 2018 tối qua ứng viên vô địch Brazil bị Thuỵ Sỹ cầm hoà 1-1. Coutinho mở tỷ số cho Brazil bằng siêu phẩm, nhưng bị Thuỵ Sỹ gỡ hoà sau pha bật cao đánh đầu của tiền vệ Steven Zuber. Ở lượt trận thứ hai, thầy trò HLV Tite sẽ gặp Costa Rica, còn Thụy Sĩ đụng độ Serbia. Hai trận đầu diễn ra ngày 22/6.
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.