Tin nhanh World Cup: Croatia không tập luyện nhiều trước chung kết

Tin nhanh World Cup: Croatia không tập luyện nhiều trước chung kết
TPO - Hazard gây sốc, tuyên bố muốn rời Chelsea, Neymar cổ vũ cả Mbappe lẫn Rakitic trong trận chung kết...

Đánh bại Anh, Bỉ giành HCĐ World Cup. Ở trận tranh hạng ba World Cup 2018 đêm qua, đội tuyển Bỉ dễ dàng đánh bại các cầu thủ Anh với tỷ số 2-0 để giành tấm HCĐ. Những người lập công cho "Quỷ đỏ" ở trận này là Meunier và Hazard. Vị trí thứ 3 là thành tích tốt nhất mà Bỉ có được tại sân chơi World Cup.

HLV tuyển Bỉ hài lòng với màn trình diễn của các học trò. "Tôi nghĩ các cầu thủ Bỉ xứng đáng với thành tích này. Điều mà chúng tôi chứng kiến tại World Cup năm nay là các cầu thủ đã không còn trông chờ vào tài năng cá nhân nữa mà muốn dựa vào sức mạnh tập thể, sẵn sàng làm bất kỳ điều gì để đạt được kết quả cuối cùng", Roberto Martinez chia sẻ trong họp báo sau khi giành HCĐ World Cup.

Hazard gây sốc, tuyên bố muốn rời Chelsea. Ngay sau trận tranh hạng 3 World Cup 2018, Hazard bất ngờ tuyên bố muốn chia tay Chelsea để gia nhập một bến đỗ mới. “Tôi đã gắn bó 6 năm với Chelsea. Tôi đã trải qua một kỳ World Cup ấn tượng, có lẽ đây là lúc để thay đổi. Đây có lẽ là thời điểm để tôi tìm kiếm điều gì đó khác biệt, mới lạ hơn cho sự nghiệp của mình. Chelsea sẽ đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu họ muốn để tôi đi, mọi người đều biết tôi muốn gia nhập đội bóng nào rồi đấy”, tiền vệ tuyển Bỉ cho biết.

Neymar cổ vũ cả Mbappe lẫn Rakitic trong trận chung kết. ''Gửi tới hai người bạn của tôi, Kylian và Ivan. Tôi biết lọt vào trận chung kết khó như thế nào. Hãy vui vẻ tận hưởng khoảnh khắc đáng giá đó. Tôi rất vui vì hai bạn và rất phấn khích khi chứng kiến phản ứng của người hâm mộ hai đất nước, Pháp và Croatia. Tôi muốn là một trong hai bạn nhưng lần này điều đó chưa xảy ra. Tôi sẽ chờ đến Qatar (World Cup 2022)'', Neymar viết trên Instagram cá nhân. Croatia bỏ ngỏ khả năng trao huy chương cho cầu thủ bị đuổi về nước. Với việc vào tới chung kết World Cup gặp Pháp, các cầu thủ của Croatia chắc chắn sẽ cầm trong tay tấm huy chương vàng hoặc bạc. Croatia vẫn chưa đưa ra quyết định liệu có trao huy chương cho tiền đạo Nikola Kalinic hay không. Nikola Kalinic nằm trong danh sách 23 cầu thủ Croatia tới Nga dự World Cup. Tuy nhiên, tiền đạo của AC Milan bị đuổi về nước ngay từ vòng bảng vì từ chối ra sân từ ghế dự bị ở trận thắng Nigeria.

Croatia không tập luyện nhiều trước chung kết với Pháp. "Chúng tôi chẳng còn gì để tập lúc này. Điều Croatia cần lúc này là thư giãn và nghỉ ngơi để có sự thoải mái nhất cho trận đấu tối 15/7. Chúng tôi có một số chấn thương và tôi hy vọng các học trò sẽ sẵn sàng. Bằng không, tôi vẫn còn nhiều phương án dự phòng chất lượng trên ghế dự bị", HLV Dalic bày tỏ.

Thủ môn Subasic mang "vận rủi" cho Croatia ở chung kết? Thủ môn Danijel Subasic đã góp công lớn giúp Croatia lọt vào tới chung kết World Cup 2018 khi xuất sắc cản phá tới 4 quả đá 11m kể từ vòng knock-out. Tuy nhiên, rất có thể anh sẽ là bị đổ lỗi nếu Croatia thua Pháp ở trận tranh ngôi vô địch. Ở 2 trận chung kết World Cup gần nhất, thủ môn của các đội thua trận có điểm chung là đều từng có thời gian thi đấu cho Monaco theo dạng cho mượn. Và thủ môn Subasic của Croatia hiện đang thuộc biên chế của đội bóng Công quốc.

Man City được thưởng đậm nhờ... World Cup 2018. Chương trình lợi ích của FIFA trả cho mỗi đội bóng chủ quản 6.400 bảng/cầu thủ/ngày thi đấu. Nếu cầu thủ đó từng thay đổi đội bóng từ năm 2016 thì các CLB cũ sẽ được nhận một phần ba số tiền. Man City có tới 17 cầu thủ tham dự World Cup 2018, nhiều nhất so với những đội khác. Tính ra, Man City là đội nhận được nhiều tiền nhất từ FIFA với hơn 3,9 triệu bảng. Những đội xếp sau lần lượt là Real Madrid (hơn 3,8 triệu), Chelsea (hơn 3,5 triệu), Tottenham (gần 3,4 triệu)...

MỚI - NÓNG