Tin nhanh World Cup: Thụy Điển náo loạn trước trận gặp Anh

Tin nhanh World Cup: Thụy Điển náo loạn trước trận gặp Anh
TPO - Tuyển thủ Thụy Điển "sống trong sợ hãi" trước trận gặp Anh, "Tiên tri" lạc đà báo tin vui cho chủ nhà Nga...

Nga phát hiện viên kim cương hình quả bóng. Các nhà địa chất Nga đã phát hiện ra một viên kim cương rất đặc biệt, có hình dạng giống một quả bóng thu nhỏ ngay trước thềm trận tứ kết World Cup 2018 giữa đội chủ nhà và Croatia. Theo RT, viên kim cương 0,5 cara được phát hiện ở Arkhangelsk, phía bắc Nga bởi tập đoàn khai thác kim cương ALROSA. Thống đốc vùng Arkhangelsk, Igor Orlov đề nghị đặt tên viên kim cương đặc biệt này theo tên thủ môn Igor Akinfeev của đội tuyển Nga. Thủ thành 32 tuổi hóa người hùng khi cản phá thành công 2 quả penalty trên chấm luân lưu (hòa 1-1 sau 120 phút thi đấu) giúp Nga loại Tây Ban Nha tại vòng 1/8.

Thủ môn tuyển Pháp suýt nuốt phải côn trùng khi đấu Uruguay. Ở trận tứ kết World Cup 2018 giữa Uruguay với Pháp diễn ra trên sân Nizhny Novgorod tối 6/7, một tình huống hy hữu đã xảy ra khi thủ môn Hugo Lloris của đội bóng áo lam bị một con chuồn chuồn bay thẳng vào miệng. Các hình ảnh cho thấy, người "gác đền" tuyển Pháp với vẻ mặt ngỡ ngàng lập tức nhổ con vật ra khỏi miệng. Tuy bị chuồn chuồn làm phiền nhưng Lloris vẫn thi đấu vô cùng chắc chắn, giữ vững khung thành tuyển Pháp, góp phàn không nhỏ giúp đội nhà giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Uruguay.

Tuyển thủ Thụy Điển "sống trong sợ hãi" trước trận gặp Anh. Vài tiếng trước trận tứ kết World Cup 2018 với tuyển Anh, các tuyển thủ Thụy Điển đã phải trải qua một phen "rụng rời tay chân" vì báo động cháy ở khách sạn Lotte Hotel, nơi họ đóng quân ở Samara. Theo mô tả, tất cả bọn họ đã đổ xô ra các cửa thoát hiểm tạo ra một khung cảnh hỗn loạn. Rất may cho tuyển Thụy Điển khi đó chỉ là báo động giả. Nguyên nhân chuông báo động rung lên vẫn chưa được tìm ra. 

HLV tuyển Nga hé lộ kế hoạch hạ knock-out Croatia. “Rất nhiều đội bóng lớn đã bị loại nhưng World Cup vẫn tiếp diễn. Đó chính là bóng đá. Chưa đến điểm kết thúc, bạn vẫn phải nỗ lực không ngừng nghỉ. Tôi đã nói với các cầu thủ rằng họ chưa đến lúc được nghỉ ngơi hay ăn mừng. Họ cần phải tiếp tục chiến đấu. Chúng tôi cần phải ra sân và chơi hết mình 100% ngay từ những phút đầu tiên”, HLV Stanislav Cherchesov của đội tuyển Nga hé lộ một phần kế hoạch đánh bại Croatia ở trận tứ kết World Cup 2018 rạng sáng mai.

Đấu Croatia, sao tuyển Nga khoe chấn thương "kỳ dị". Trước thềm trận tứ kết World Cup 2018 gặp Croatia, tiền đạo Artem Dzyuba của Nga đăng tải một bức ảnh chụp chấn thương tay “siêu dị” của mình trên trang Instagram. Theo chân sút 29 tuổi, nguyên nhân khiến anh dính chấn thương này là do bị đứt dây chằng. Tuy nhiên, Dzyuba khẳng định, chấn thương này không hề ảnh hưởng đến phong độ thi đấu của anh. Thậm chí, ngôi sao đang khoác áo Zenit Saint Petersburg còn hy vọng nó sẽ giúp anh được nâng chiếc cúp vô địch World Cup 2018.

"Tiên tri" lạc đà báo tin vui cho chủ nhà World Cup 2018. Rạng sáng mai, Nga sẽ có cuộc đụng độ với Croatia tại tứ kết World Cup 2018. Trước trận đấu này, "tiên tri" lạc đà Shaheen đã dự đoán Nga sẽ là đội giành chiến thắng. Trước đó, Shaheen vừa đoán chính xác kết quả của cuộc chạm trán giữa Brazil và Bỉ.

Ronaldo rủ rê Marcelo sang Juventus. Theo tờ Don Balon của Tây Ban Nha, siêu sao Ronaldo đang rủ rê hậu vệ trái Marcelo rời Real Madrid để cùng sang Juventus với anh. Ngôi sao người Bồ đã nêu ý tưởng với HLV Max Allegri và BLĐ đội bóng này. Những ngày qua, truyền thông đưa tin, gần như chắc chắn Ronaldo sẽ cập bến đội bóng thành Turin với giá 88 triệu bảng (100 triệu euro). Anh có thể ký hợp đồng 4 năm cùng mức lương 500.000 bảng/tuần ở đội bóng mới. Ronaldo rất muốn người bạn thân cùng tới Italy với mình.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.