Nhật Bản 2-2 Senegal

Tinh thần quả cảm của những Samurai xanh

TP - 2 lần bị vượt lên dẫn trước là 2 lần các cầu thủ Nhật Bản vượt qua khó khăn để giữ lại những ưu thế quý báu có được sau trận ra quân.

ĐT Nhật Bản đã tạo nên cú sốc lớn trong ngày ra quân ở World cup 2018 bằng chiến thắng vang dội 2-1 trước ĐT Colombia, một đội bóng tuy không phải là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch song luôn là một đội bóng lớn ở đấu trường World cup.Trận thắng đầu đã mở ra cơ hội rất tốt để Nhật Bản có thể vượt qua vòng đấu bảng ở một bảng đấu mà họ được xem là yếu nhất.

Với ưu thế vượt trội về thể lực, ĐT Senegal nhanh chóng đẩy cao đội hình tấn công và sớm có bàn mở tỷ số ngay phút 11 với pha lập công của Mane. Bàn thua sớm không làm nao núng các cầu thủ Nhật và họ vẫn bình tĩnh triển khai tấn công theo cách của mình và được đền đáp bằng bàn san bằng tỷ số ở phút 33 sau pha dứt điểm tinh tế của Inui trong vòng cấm.

Trong hiệp 2, Senegal lại vượt lên dẫn 2-1 ở phút 71 nhờ công của Wague. Nhưng chỉ 7 phút sau, người Nhật lại có câu đáp trả. Lần này là từ lão tướng Keisuke Honda. Trong tình huống lộn xộn trước khung thành Senegal, Honda ra chân nhanh, ghi bàn gỡ hòa cho Nhật Bản. Bàn thắng này cũng giúp anh trở thành cầu thủ Nhật Bản đầu tiên ghi bàn trong 3 kỳ World cup liên tiếp.

Kết quả hòa 2-2 giúp cả Nhật Bản và Senegal duy trì ưu thế ở bảng H khi có cùng 4 điểm sau 2 lượt trận và đứng trên 2 đối thủ Colombia và Ba Lan.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.