Trắng tay qua 2 trận, HLV Ai Cập tính chuyện từ chức?

HLV Hector Cuper thất vọng khi Ai Cập thua liền 2 trận.
HLV Hector Cuper thất vọng khi Ai Cập thua liền 2 trận.
TPO - HLV Hector Cuper tỏ ra rất thất vọng khi Ai Cập trải qua 2 trận thua liên tiếp trước Uruguay và Nga, đồng thời gần như chắc chắn sẽ bị loại.

Trận ra quân World Cup 2018, Ai Cập không có sự phục vụ của ngôi sao sáng giá Salah, nhưng đã chơi đầy nỗ lực và chỉ chịu thua Uruguay 0-1 ở những phút cuối. Trận tiếp theo gặp Nga, chân sút thuộc biên chế Liverpool trở lại đội hình chính, vậy nên nhiều người tin rằng, đội bóng đến từ Bắc Phi có thể giành một kết quả tốt trước chủ nhà.

Tuy nhiên, Ai Cập chỉ chơi tốt trong hiệp 1. Bước vào hiệp 2, những sai lầm ở hàng thủ đã khiến họ phải nhận 3 bàn thua liên tiếp chỉ trong vòng 15 phút. Phải tới gần cuối trận, đội bóng của HLV Hector Cuper mới có thể có được bàn danh dự sau khi Salah thực hiện thành công quả phạt đền. Thua 1-3, Ai Cập vẫn chưa có điểm nào, xếp cuối bảng A và gần như chắc chắn sẽ bị loại.

Chứng kiến Ai Cập thua liền 2 trận và đối mặt nguy cơ trở thành đội đầu tiên chính thức bị loại ở World Cup 2018, HLV Cuper tỏ ra rất thất vọng. Chia sẻ trước báo giới, ông thừa nhận mình có thể rời khỏi cương vị HLV trưởng The Pharaohs khi giải đấu khép lại.

“Việc đi hay ở không phụ thuộc vào riêng tôi. Nếu những người chịu trách nhiệm không hài lòng với những gì tôi đã làm, thì không phải nghi ngờ gì nữa – tôi sẽ là người đầu tiên ra đi”, HLV Cuper cho hay.

HLV Cuper nắm quyền tại Ai Cập từ năm 2015. Nhờ sự chỉ đạo của vị thuyền trưởng 62 tuổi này, “The Pharaohs” giành quyền góp mặt tại kì World Cup đầu tiên sau 28 năm. Tuy nhiên, qua 2 trận họ đã gây thất vọng khi toàn thua. Trận tiếp theo, Ai Cập sẽ gặp Ả-rập Saudi, đội bóng bị đánh giá yếu nhất bảng.

MỚI - NÓNG