Tranh cãi nảy lửa chuyện ái ân của cầu thủ ở World Cup 2018

Các cầu thủ thi đấu tại World Cup có nên quan hệ tình dục thường xuyên để thi đấu tốt hơn?
Các cầu thủ thi đấu tại World Cup có nên quan hệ tình dục thường xuyên để thi đấu tốt hơn?
TPO - Nhiều chuyên gia đã tranh cãi rất quyết liệt về việc các cầu thủ có nên quan hệ tình dục trước mỗi trận đấu hoặc thường xuyên làm "chuyện ấy” trong thời gian thi đấu tại World Cup 2018 hay không?
Ở World Cup 2018, đội tuyển Brazil đã có khởi đầu không được tốt đẹp khi họ bị đối thủ yếu hơn là Thụy Sĩ cầm hòa với tỷ số 1-1 ngay trong trận ra quân tại bảng E. Trong khi đó, ở bảng F, dù phải đối đầu với “gã khổng lồ” Đức, nhưng các cầu thủ Mexico lại tạo ra “địa chấn” bằng việc giành trọn vẹn 3 điểm.

Sẽ không có gì đáng nói nếu như trước World Cup 2018, nhiều chuyên gia đã khuyên Neymar cùng các đồng đội kiêng "sex” vì nó có thể khiến họ thi đấu dưới sức. Còn đối với ĐT Mexico, chuyện này chẳng bị cấm.
Thậm chí, chỉ một ngày trước khi “El Tri” lên đường tới Nga, nhiều tờ báo Mexico còn phanh phui chuyện 8 tuyển thủ mua dâm.
Sự thể hiện trái ngược của hai đội bóng trong loạt trận đầu tiên của World Cup 2018 khiến nhiều chuyên gia tranh cãi gay gắt về chủ đề quan hệ tình dục ảnh hưởng như thế nào đối với phong độ của các cầu thủ.

Nhà nghiên cứu tình dục người Brazil Regina Navarro cho rằng, các cầu thủ không nên làm "chuyện ấy” trước mỗi trận đấu. Bởi nó khiến nam giới tiêu tốn một lượng năng lượng cực lớn. Qua đó, khiến những những hoạt động của họ trở nên chập chạp hơn so với bình thường và nhất là nó có thể gây buồn ngủ.

Thế nhưng, chuyên gia Hayley Quinn lại khẳng định: “Cực khoái có thể phát huy tốt tiềm năng của mỗi cầu thủ và nó có thể giúp họ thi đấu tốt hơn. Nếu làm "chuyện ấy" một cách khoa học, nó sẽ làm tăng tinh thần của con người, giúp họ trở nên táo bạo hơn. Tình dục giúp bạn trở nên dũng cảm và có cảm hứng để làm việc.”

Đồng ý kiến với Hayley Quinn, chuyên gia nghiên cứu tình dục và cũng là vợ của thủ thành Rui Patricio (ĐT Bồ Đào Nha) - Vera Ribeiro cũng cho rằng tình dục có tác dụng tốt đối với cầu thủ.

Đáng chú ý, nhận định của 2 chuyên gia kể trên lại bị HLV Luiz Felipe Scolari – người từng dẫn dắt ĐT Brazil vô địch World Cup 2002, phản đối dữ dội. Cụ thể, chiến lược gia 69 tuổi cho rằng, “không ai chết nếu họ không làm tình” và tình dục trước trận đấu là điều không tốt.

Có vẻ, điều này cũng đúng phần nào khi tại World Cup 2002, HLV Luiz Felipe Scolari đã cấm tất cả học trò của mình không được quan hệ tình dục. Thậm chí, ngay cả vợ và bạn gái của các cầu thủ cũng bị cấm đến nơi đóng quân của đội bóng. Kết quả là Selecao đã thi đấu cực kỳ xuất sắc trước khi lên ngôi vô địch tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm đó.

Hiện tại, cuộc tranh cãi về việc “các cầu thủ có nên sex tại World Cup 2018 hay không?” vẫn chưa có hồi kết. Bởi vì, nó không chỉ phụ thuộc khá nhiều vào suy nghĩ của mỗi người, mà còn chịu ảnh hưởng bởi tính cách của các cầu thủ. Đồng thời, văn hóa, phong tục ở mỗi quốc gia khác nhau cũng khiến “chuyện ấy” trở nên khác nhau trong mắt nhiều người.
Theo Bleacher Report
MỚI - NÓNG