Trọng tài kiếm bộn tiền ở World Cup 2018

TPO - Theo tờ Verdict, mỗi trọng tài điều khiển trận đấu ở World Cup 2018 sẽ nhận được mức tiền là 70.000 USD, kèm theo đó là 3.000 USD/trận tiền thưởng thêm. Đây là mức lương cao nhất trong lịch sử ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Vào tháng 3 vừa qua, FIFA đã xác nhận chọn được 36 trọng tài ưu tú nhất để điều khiển 64 trận đấu ở World Cup 2018. Trong đó, Liên đoàn bóng đá châu Âu có 10 người, còn AFC (châu Á), CAF (châu Phi), CONCACAF (Bắc và Trung Mỹ), và CONMEBOL (Nam Mỹ) mỗi nơi có 6 người và 2 người đến từ OFC (Châu Đại Dương).

Tại World Cup 2018, mỗi trọng tài điều khiển trận đấu sẽ nhận được mức tiền lương là 70.000 USD. Ngoài ra, họ còn nhận được thêm 3.000 USD cho mỗi trận đấu. Đây là mức tiền lương cao nhất trong lịch sử.

Trong khi đó, mỗi trợ lý trọng tài sẽ nhận được mức lương là 25.000 USD khi tham gia điều khiển các trận đấu tại World Cup 2018. Đồng thời, tiền thưởng qua mỗi trận đấu điều khiển của họ là 2.000 USD. Hiện tại, FIFA đã xác nhận có tổng cộng 63 trợ lý trọng tài, bao gồm cả nhân viên phụ trách VAR tham gia điều khiển các trận đấu trong ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay.

Trước đó, vào World Cup 2010 và 2014, mỗi trọng tài điều khiển trận đấu nhận được tiền lương là 50.000 USD, còn World Cup 2006, mỗi người chỉ nhận được mức lương là 35.000 USD.

Ngoài việc tăng tiền lương cho trọng tài, thì FIFA cũng xác nhận rằng, tiền thưởng cho mỗi đội bóng khi tham dự World Cup 2018 cũng tăng thêm 40% so với World Cup 2014. Cụ thể, sẽ có tổng cộng 400 triệu USD trao cho 32 đội bóng tham dự và càng tiến sâu thì họ nhận được số tiền càng lớn.

Theo Verdict
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.