Tuyển Brazil 'cất' Neymar ở trận gặp Costa Rica?

Neymar liên tục bị các cầu thủ Thụy Sĩ phạm lỗi.
Neymar liên tục bị các cầu thủ Thụy Sĩ phạm lỗi.
TPO - Neymar đã rời khỏi trận hòa Thụy Sĩ với khuôn mặt nhăn nhó vì đau và khả năng anh sẽ được HLV Tite cho nghỉ trận gặp Costa Rica.

Trong trận đấu giữa Brazil vs Thụy Sĩ đêm qua, Neymar đã bị đốn hạ tới 10 lần. Trước đấy, chỉ duy nhất Alan Shearer có số lần bị đốn nhiều hơn Neymar trong 1 trận đấu World Cup (Anh-Tunisia, năm 1998). Vốn dĩ chưa phục hồi 100% sau chấn thương, giờ lại bị "chặt chém" nhiệt tình nên Neymar không khỏi đau đớn. Điều này lập tức khiến HLV Tite lo ngại.

Theo thông tin từ tờ The Sun, để đảm bảo Neymar có thể thi đấu tiếp ở World Cup, khả năng cao ngôi sao này sẽ được cho nghỉ trận thứ 2 của Brazil ở bảng E, gặp Costa Rica. Đây là thông tin không mấy vui vẻ với CĐV xứ Samba, khi Brazil cần phải thắng Costa Rica để đảm bảo khả năng đi tiếp. Chưa kể, Costa Rica vốn là đội có hàng phòng ngự được tổ chức rất tốt.

Về phần mình, Neymar thừa nhận việc bị phạm lỗi nhiều ở trận gặp Thụy Sĩ khiến anh lo lắng có thể tái phát chấn thương, nhưng khẳng định luôn sẵn sàng nếu HLV Tite yêu cầu ra sân. Ngoài ra, tiền đạo của PSG cũng chỉ trích trọng tài đã quá nương tay với lối chơi bạo lực của Thụy Sĩ.

 "Tôi đã bị đối phương truy cản khá nhiều. Nhưng không có gì phải lo lắng cả. Sau khi trận đấu kết thúc, những vết thương của tôi cũng đau đớn hơn. Nhưng không có vấn đề gì xảy ra cả. Tôi không có bình luận gì về việc bị phạm lỗi nhiều. Tất cả những gì tôi cần làm là chơi bóng đá. Trọng tài mới là những người quyết định về vấn đề phạm lỗi. Tôi nghĩ việc bị phạm lỗi nhiều cũng là khá bình thường trong bóng đá", Neymar lên tiếng.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.