Tuyển Brazil khởi kiện 'bàn thua oan' trước Thụy Sĩ

Người Brazil cho rằng Steven Zuber đã phạm lỗi với Miranda trước khi bật cao đánh đầu ghi bàn.
Người Brazil cho rằng Steven Zuber đã phạm lỗi với Miranda trước khi bật cao đánh đầu ghi bàn.
TPO - Cho rằng những quyết định của trọng tài đã ảnh hưởng đến kết quả trận đấu Brazil - Thụy Sĩ (1-1), LĐBĐ Brazil đã gửi đơn lên FIFA để đòi lại công bằng.

Trận ra quân tại World Cup 2018, Brazil gặp Thụy Sĩ. Họ đã khởi đầu tốt và sớm vượt lên dẫn trước. Thế nhưng trong hiệp 2, Thụy Sĩ lại bất ngờ gỡ hòa 1-1 bằng tình huống đánh đầu thành bàn của Steven Zuber.

Ở tình huống này, các cầu thủ Brazil cho rằng Zuber đã phạm lỗi với Miranda trước khi bật cao đánh đầu nên phản ứng quyết liệt với trọng tài Cesar Ramos và hy vọng vị vua áo đen này xem lại tình huống quả công nghệ VAR. Thế nhưng ông Cesar Ramos nói không và cho trận đấu tiếp tục.

Sau trận đấu, từ HLV Tite đến các tuyển thủ Brazil, trong đó có cả Neymar, đều chỉ trích trọng tài Cesar Ramos, đồng thời cho rằng, những quyết định thiếu chính xác của “vị vua áo đen” người Mexico đã ảnh hưởng đến kết quả trận đấu. LĐBĐ Brazil cũng tin là vậy nên mới đây đã gửi đơn khiếu nại lên FIFA để đòi công bằng.

Cụ thể, LĐBĐ Brazil kiến nghị FIFA sử dụng công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) để làm rõ vì sao công nghệ VAR không được sử dụng trong 2 tình huống quan trọng ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả hòa 1-1 của trận đấu. Đâu tiên chính là pha đẩy người từ phía sau của tiền vệ Zuber với trung vệ Miranda trước khi bật cao đánh đầu mang về bàn gỡ hòa cho ĐT Thụy Sỹ.

Tiếp sau đó là tình huống có thể dẫn tới một quả phạt 11m cho ĐT Brazil khi tiền đạo Gabriel Jesus bị phạm lỗi trong vòng cấm. Theo nhận định từ LĐBD Brazil, "đó là 2 tình huống với sai lầm rõ ràng của trọng tài mà lẽ ra phải được xem xét lại quyết định thông qua công nghệ VAR".

Tại World Cup 2018, FIFA đã chính thức áp dụng công nghệ VAR vào các trận đấu nhằm làm giảm thiểu các sai sót của trọng tài. Tuy vậy, nó cũng gây ra những tranh cãi rất lớn. Các đội như Thụy Điển hay Pháp đều đã hưởng lợi từ VAR. Nhưng cũng có những đội bất mãn, như Anh hay Đức khi trọng tài bỏ qua nhiều tình huống quan trọng lẽ ra phải tham khảo công nghệ VAR.

MỚI - NÓNG