Thua sốc Hàn Quốc 0-2, Đức chính thức trở thành cựu vương thế giới. Không những vậy, họ còn phải rời nước Nga với vị trí bét bảng F, đứng dưới cả đại diện của châu Á. Với người Đức, đây chắc chắn là một nỗi đau lớn. Tuy nhiên với người hâm mộ trên thế giới, kết quả này không phải là quá sốc.
Trong quá khứ, rất nhiều nhà ĐKVĐ thế giới đã bị loại thảm hại không kém. Tính cả Đức thì có tổng cộn 4 nhà ĐKVĐ thế giới đã bị loại ngay ở vòng bảng trong 5 vòng chung kết World Cup gần nhất.
Đầu tiên là Pháp năm 2002. Với dàn hảo thủ thống trị bóng đá thế giới và châu Âu ở giai đoạn đó, Pháp đã kết thúc vòng bảng với vỏn vẹn 1 điểm và thậm chí không ghi được bàn thắng nào ở bảng đấu có Đan Mạch, Uruguay và Senegal. Kết quả đó cực tệ nếu biết Les Bleus sở hữu đến 3 VVua phá lưới ở 3 giải đấu hàng đầu châu Âu khi đó là Thierry Henry - Premier League, David Trezeguet - Serie A, Dibrjil Cisse - Ligue 1.
Tuyển Đức và 'lời nguyền' ám ảnh nhà vô địch thế giới
Đức rời World Cup 2018 trong tủi nhục. |
TPO - Đội tuyển Đức đã phải rời World Cup 2018 ngay sau vòng bảng nhưng họ có lẽ không phải khóc hận thành sông. Trước họ, không ít nhà đương kim vô địch thế giới đã phải ra về theo cách thảm hại không kém.
Pháp gây thất vọng tại châu Á năm 2002.
8 năm sau, đến lượt Italia lặp lại điều tương tự. Đội bóng của HLV Marcello Lippi với một loạt hảo thủ như Fabio Cannavaro, Gianluigi Buffon, Giorgio Chiellini, Daniele De Rossi, Riccardo Montolivo hay Mauro Camoranesi... cũng kết thúc vòng bảng với vị trí thứ 4, chỉ giành đúng 2 điểm. Thất bại này cũng mở đầu cho giai đoạn đi xuống nhanh chóng của bóng đá Italia sau đó. Ở World Cup 2014, họ cũng bị loại từ vòng bảng. Năm nay, Italia thậm chí không vượt qua vòng sơ loại châu Âu. Sau Italia đến lượt Tây Ban Nha. Giống như Pháp 2002, Tây Ban Nha thậm chí còn đứng trên đỉnh cao lâu hơn. Họ vô địch liên tiếp 3 giải đấu lớn (Euro 2008, World Cup 2010 và Euro 2012) nhưng nhanh chóng trở thành thảm họa ở World Cup 2014. Tại giải năm đó, La Roja khởi đầu bằng trận thua tối tăm mặt mũi trước Hà Lan (1-5) và bị loại ngay sau trận đấu thứ 2 khi thua Chile 0-2.
Tây Ban Nha bất lực ở Brazil năm 2014.
Tính xa hơn, Brazil của “Vua bóng đá” Pele cũng bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 1966 tại Anh với tư cách nhà ĐKVĐ. Điểm chung của các đội ĐKVĐ thất bại sớm là khủng hoảng lực lượng rất nhanh sau đó. Pháp mất gần 15 năm để xây dựng lại “thế hệ vàng” sau thất bại tại World Cup 2002. Italia le lói ở Euro 2012 (vào chung kết) trước khi tắt hẳn đến bây giờ. Trong khi đó, Tây Ban Nha cũng vật lộn với phong cách chiến thuật sau năm 2014. Với những gì vừa thể hiện, Đức có lẽ cũng sẽ mất rất nhiều thời gian để trở lại đỉnh cao.
MỚI - NÓNG
Giá vé máy bay tiếp tục đắt đỏ?
TPO - “Giá vé sẽ tiếp tục ở mức đắt đỏ, dù có thể giảm nhẹ bởi nguồn cung hạ nhiệt trong mùa thấp điểm. Chi phí vận hành cao do giá dầu, nhân sự khiến giá vé máy bay khó giảm sâu" - ông John Grant - trưởng nhóm phân tích của công ty dữ liệu du lịch OAG - dự báo.
Không chịu uống bia cùng khách, nhân viên quán karaoke bị quản lý bán giá 20 triệu đồng
TPO - Một nhân viên nữ không chịu uống bia cùng khách, đã bị quản lý quán karaoke đánh và bán cho người khác với giá 20 triệu đồng.
'Lùm xùm' tòa nhà Victory Tower: Tòa án bác đơn áp dụng biện pháp khẩn cấp
TPO - TAND TPHCM cho rằng, Công ty CP Victory Capital đề nghị TAND TPHCM buộc Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Sao Kim bàn giao công tác quản lý vận hành tòa nhà Victory Tower cho VCG hoặc đơn vị được VCG ủy quyền là không có cơ sở.