Tuyển Hàn Quốc mất 'lá chắn thép' Park Joo-ho.

Park Joo-ho phải rời sân trên cáng trong trận đấu với Thụy Điển.
Park Joo-ho phải rời sân trên cáng trong trận đấu với Thụy Điển.
TPO - Mọi chuyện đang trở nên vô cùng khó khăn với Hàn Quốc trên đất Nga. Không chỉ để thua Thụy Điển 0-1 trong trận ra quân, đội bóng của HLV Shin Tae-yong còn mất hậu vệ dày dạn kinh nghiệm Park Joo-ho.

Trận ra quân tại bảng F vòng bảng World Cup 2018, ĐT Hàn Quốc đã chơi rất nỗ lực, nhưng rồi đành phải chịu thua 0-1 trước Thụy Điển. Bàn thắng đến từ 1 quả penalty vốn được trọng tài chính định đoạt thông qua công nghệ VAR. Không chỉ trắng tay, ĐT Hàn Quốc còn tổn thất nặng nề khi hậu vệ giàu kinh nghiệm Park Joo-ho dính chấn thương khá nặng.

Cụ thể, ngay phút 28 trận đấu giữa Hàn Quốc và Thụy Điển, Park Joo-ho đã phải rời sân trên cáng sau nỗ lực cứu bóng từ đường chuyền bóng thiếu chính xác của người đồng đội Jang Hyun-soo. Theo thông tin ban đầu, Park Joo-ho bị đổn thương gần kheo và HLV Shin Tae-yong buộc phải tung Kim Min-woo vào thay thế.

"Chúng tôi đã có buổi kiểm tra tình hình chấn thương của Park Joo-ho sau khi trở về đại bản doanh tại Saint Petersburg. Cậu ấy tổn thương gân khoeo, nhiều khả năng cậu ấy sẽ không thể thi đấu 2 trận đấu tiếp theo (gặp Mexico và Đức)", một quan chức đi theo ĐT Hàn Quốc đến Nga cho hay.

Nếu phải vắng mặt ở 2 trận tiếp theo vòng bảng và rồi chứng kiến Hàn Quốc bị loại sớm, Park Joo-ho sẽ lại có thêm một kỉ niệm buồn tại World Cup. Trước đó, ở giải đấu cách đây 4 năm, dù nằm trong danh sách 23 cầu thủ của ĐT Hàn Quốc đến Brazil nhưng anh lại không được ra sân thi đấu bất cứ trận đấu nào.

Trận tiếp theo tại bảng F, Hàn Quốc sẽ gặp Mexico (23/6). Đây là trận đấu được dự báo là rất khó khăn cho thầy trò HLV Shin Tae-yong khi Mexico còn được đánh giá cao hơn Thụy Điển và bằng chứng là họ đã xuất sắc thắng ĐKVĐ Đức 1-0 trong trận ra quân.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.