Tuyển Uruguay mất trụ cột trước đại chiến với Nga

Gimenez ăn mừng sau khi ghi bàn giúp Uruguay vượt qua Ai Cập.
Gimenez ăn mừng sau khi ghi bàn giúp Uruguay vượt qua Ai Cập.
TPO - Tin không vui đã đến với ĐT Uruguay trước trận tranh ngôi nhất nhì bảng A với chủ nhà Nga. Theo đó, hậu vệ Jose Gimenez đã dính chấn thương trong buổi tập gần nhất và chắc chắn không thể ra sân.

Vào 21h hôm nay, đội tuyển Uruguay và đội tuyển Nga sẽ đọ sức ở lượt cuối bảng A World Cup. Do cùng có 6 điểm nên cuộc đối đầu giữa hai đội sẽ mang tính quyết định cho ngôi đầu bảng. Trước trận đến then chốt này, đội tuyển Uruguay đã nhận tin không vui về hàng thủ.

Cụ thể, trong buổi tập gần nhất của đội tuyển Uruguay, Jose Gimenez đã dính chấn thương cơ và theo thông báo từ bộ phận y tế, hậu vệ thuộc biên chế Atletico Madrid cần nghỉ ngơi từ 3-4 ngày, đồng nghĩa với việc sẽ phải vắng mặt trong trận đấu với Nga.

"Các nhân viên y tế xác nhận rằng Jose Maria Gimenez sẽ không thể góp mặt trong trận đấu với Nga vào thứ 2 tới vì chấn thương cơ. Trung vệ này cần phải điều trị ngay và không thể tham gia tập luyện cùng các đồng đội" - Liên đoàn bóng đá Uruguay (AUF) xác nhận với báo chí.

Mất Jose Gimenez một tổn thất nặng nề cho Uruguay khi anh không chỉ là trụ cột của hàng thủ đại diện Nam Mỹ, mà còn là một người rất có duyên ghi bàn. Chính Jose Gimenez là người đánh đầu thành bàn ở phút 89 trận ra quân gặp Ai Cập, qua đó giúp Uruguay có khởi đầu hoàn hảo tại World Cup 2018 bằng chiến thắng tối thiểu 1-0.

Ngoài sự vắng mặt của Jose Gimenez vì chấn thương, Uruguay sẽ có đầy đủ những gương mặt tốt nhất để đấu Nga. Trong khi đó, bên phía Nga tiếp tục không có sự phục vụ của Alan Dzagoev. Tiền vệ này dính chấn thương nặng ở trận ra quân gặp Ả-rập Saudi và được thông báo là phải nghỉ hết giải.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".