VAR thay đổi ngôi đầu bảng B World Cup trong chớp mắt

TPO - Khi các trận đấu cuối cùng của bảng B tiến vào phút thi đấu chính thức cuối cùng, Bồ Đào Nha vẫn bỏ xa Tây Ban Nha tới ba điểm trên bảng xếp hạng, nhưng chỉ vài phút ngắn ngủi bù giờ, tất cả mọi thứ đã thay đổi để rồi La Furia Roja mới là đội đứng đầu bảng B.

Trước lượt đấu cuối cùng, bảng B mới xác định được đội bóng duy nhất Morocco bị loại, các đội bóng khác như Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Iran đều còn cơ hội, đặc biệt hai đội bóng của bán đảo Iberia có cơ hội lớn, chỉ cần không thua họ sẽ tự quyết vào tấm vé đi tiếp.

Bồ Đào Nha có khởi đầu tốt khi đối đầu với Iran, đội bóng này thể hiện được đẳng cấp cao hơn với bàn thắng ở cuối hiệp một, Quaresma tạo nên một tuyệt phẩm trivela. Ngay đầu hiệp hai, Ronaldo đá hỏng quả phạt đền, vì thế Bồ Đào Nha vẫn chỉ có được cách biệt một bàn mong manh.

Sự mong manh ấy vỡ vụn ở phút bù giờ khi Iran được hưởng quả phạt đền, đội bóng châu Á  khiến cổ động viên Bồ Đào Nha đứng tim trong những phút bù giờ bởi sự vùng lên rất mạnh mẽ. Iran có cơ hội thắng Bồ Đào Nha, tiếc rằng họ cũng không thành công để tạo nên một cú sốc lớn ở lượt cuối.

Nếu như Bồ Đào Nha trải qua quãng thời gian thi đấu chính thức khá êm đềm trước Iran thì Tây Ban Nha lại vô cùng khốn khổ trước Morocco, họ bị đối thủ tới từ châu Phi liên tục vượt lên dẫn trước. Mãi tới phút bù giờ, Tây Ban Nha mới kiếm được bàn gỡ lần hai, qua đó tránh được thất bại.

   
VAR thay đổi ngôi đầu bảng B World Cup trong chớp mắt ảnh 1 Tây Ban Nha (áo đỏ) khốn khổ mới kiếm được trận hòa trước Morocco

Công nghệ VAR được nhắc đến như niềm vui, nỗi buồn của Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha trong những phút bù giờ định mệnh. Có một sự trùng hợp đáng ngạc nhiên rằng khi VAR đưa cho Iran quả phạt đền, sau đó là bàn gỡ hòa trước Bồ Đào Nha thì cùng thời điểm đó VAR giúp trọng tài công nhận bàn thắng gỡ hòa cho Tây Ban Nha, một bàn thắng mà toàn đội Morocco đều cho rằng người ghi bàn đã việt vị.

VAR làm thay đổi nhanh chóng vị thế của  Bồ Đào Nha trên bảng xếp hạng, từ vị đầu bảng khá an toàn với ba điểm bỏ xa Tây Ban Nha thì đoàn quân của Santos tụt xuống bằng điểm với đối thủ. Do ghi kém hơn một bàn thắng, Bồ Đào Nha ngậm ngùi xếp nhì bảng B sau Tây Ban Nha. Như vậy, Tây Ban Nha sẽ đối đầu với Nga, còn Bồ Đào Nha sẽ gặp Uruguay ở vòng 1/8.

Việc Iran bị loại khá đáng tiếc, đội bóng châu Á đã cho thấy họ chẳng phải kẻ lót đường như nhiều người lầm tưởng. Iran kết thúc vòng bảng với 4 điểm, chỉ kém một điểm sau hai đội đứng đầu. World Cup 2018 không phải giải đấu may mắn của Iran, như ở trận đấu với Tây Ban Nha, họ bị thua bởi một bàn thua vô cùng lãng xẹt (hậu vệ Iran phá bóng đập chân của Costa văng vào lưới).

VAR thay đổi ngôi đầu bảng B World Cup trong chớp mắt ảnh 2  Iran (áo trắng) chơi sòng phẳng trước các đội bóng lớn ở châu Âu   

Còn ở trận gặp Bồ Đào Nha vừa diễn ra, Iran khiến đội bóng của châu Âu "khóc thét" trong những phút bù giờ. Nếu may mắn hơn chút, Iran đã có thể hạ gục Bồ Đào Nha và giờ đứng đầu bảng, thay vì phải loay hoay thu dọn hành lý về nước sớm. Dù sao với bốn điểm, đứng thứ ba ở bảng B, Iran cũng có thể ngẩng cao đầu rời World Cup.

Morocco không có nhiều điểm như Iran, song họ cũng cho thấy phẩm chất đáng trân trọng của các chiến binh World Cup. Đội bóng tới từ châu Phi thua oan ức trước Bồ Đào Nha ở lượt hai, trong lượt cuối dù không thắng được Tây Ban Nha, song Morocco luôn ở thế "cửa trên" và bắt Tây Ban Nha phải rượt đuổi tỉ số. Tựu chung lại Morocco có thể vui vẻ về nước mà không phải cảm thấy hổ thẹn với cổ động viên nhà.

MỚI - NÓNG