Về quê nhà, HLV Đức vẫn chưa hết sốc với thất bại World Cup

ĐT Đức gây thất vọng lớn tại World Cup 2018.
ĐT Đức gây thất vọng lớn tại World Cup 2018.
TPO - Chia sẻ với báo chí Đức, HLV Joachim Loew ông vẫn còn sốc khi đội tuyển Đức thua Hàn Quốc và bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2018.

Lượt cuối bảng F vòng bảng World Cup 2018, Đức cần thắng Hàn Quốc để giành vé vào vòng 1/8. Tuy nhiên, họ đã gây thất vọng tràn trề khi không thể ghi bàn vào lưới đối phương, thậm chí còn thua với tỷ số 0-2. Như vậy, "Cỗ xe tăng" đã kết thúc vòng bảng với vị trí bét bảng, đồng thời sớm trở thành nhà cựu vô địch của giải. Nỗi thất vọng đã bao chùm tất cả. 

Được biết vào đêm qua (28/6), chuyên cơ chở đội tuyển Đức đã đáp xuống sân bay Frankfurt. Chỉ có các phóng viên, nhà báo và một số người thân của các tuyển thủ Đức ra đón họ, còn các CĐV thì không. Khi bước xuống sân bay, khuôn mặt của HLV Loew và các học trò cũng như “đưa đám”. Họ tham dự buổi họp báo đã được sắp xếp sẵn và chỉ trả lời qua loa rồi ra về rất nhanh.

Chia sẻ nhanh với báo chí nước nhà, HLV Loew thừa nhận, ông vẫn chưa hết sốc khi tuyển Đức chia tay World Cup 2018 theo cách không thể tệ hơn, đồng thời gửi lời xin lỗi sâu sắc đến CĐV bóng đá nước Đức. Tuy vậy, nhà cầm quân 58 tuổi này cho biết, ông chưa thể đưa ra bất cứ quyết định nào vào lúc này.
Về quê nhà, HLV Đức vẫn chưa hết sốc với thất bại World Cup ảnh 1 HLV Loew trong buổi họp báo ở quê nhà.
"Thực sự là một cú sốc lớn. Tôi không biết nói gì hơn lúc này là xin lỗi CĐV. Chúng tôi đã trải qua một giải đấu đáng quên. Tôi cần nghỉ ngơi vài ngày và quên đi mọi thứ trước khi nghĩ tới chuyện tiếp theo", HLV Loew cho hay.

Theo điều tra từ tờ Bild, khoảng 80% CĐV bóng đá Đức muốn LĐBĐ Đức (DFB) sa thải HLV Loew. Tuy nhiên, Chủ tịch DFB, ông Reinhard Grindel cho biết sẽ không có án sa thải lập tức dành cho chiến lược gia này. Trong khi đó, Giám đốc Điều hành Oliver Bierhoff cũng tuyên bố đảm bảo cho tương lai của HLV này bất chấp kết quả tồi tệ trên đất Nga. HLV Loew vừa gia hạn hợp đồng với ĐT Đức đến năm 2022 ngay trước thềm World Cup 2018.

MỚI - NÓNG