'Xé lưới' Nigeria, Messi bắt kịp kỳ tích của Maradona

'Xé lưới' Nigeria, Messi bắt kịp kỳ tích của Maradona
TPO - Bàn thắng vào lưới Nigeria ở lượt trận cuối cùng vòng bảng World Cup 2018 diễn ra rạng sáng nay, đã giúp tiền đạo Lionel Messi của đội tuyển Argentina bắt kịp thành tích ghi bàn của huyền thoại Diego Maradona.
Trước khi trận đấu khởi tranh, Argentina buộc phải giành chiến thắng trước Nigeria và hy vọng Iceland không thể thắng Croatia. Chỉ có như vậy, đội bóng xứ sở Tango mới có lần thứ 4 liên tiếp vượt qua vòng đấu bảng ở các kỳ World Cup.

Nhập cuộc với thế trận tấn công áp đảo, Argentina sớm có bàn mở tỷ số ở phút 14 do công của siêu sao Lionel Messi. Bàn thắng này giúp “M10” chấm dứt 662 phút “tịt ngòi” ở sân chơi World Cup. Để có được pha ăn mừng bàn thắng này, Messi đã tung ra 13 pha dứt điểm ở giải đấu lần này.
'Xé lưới' Nigeria, Messi bắt kịp kỳ tích của Maradona ảnh 1 Messi ăn mừng bàn mở tỷ số ở trận gặp Nigeria. Ảnh: Getty.
Quãng thời gian tiếp theo, Argentina vẫn liên tục ép sân nhưng không thể ghi thêm bàn thắng. Đến phút 51, tiền vệ Victor Moses thực hiện thành công quả phạt đền, gỡ hòa 1-1 cho Nigeria. Về cuối trận đấu, Argentina đã dồn toàn lực cho mặt trận tấn công. Những nỗ lực không biết mệt mỏi của “Albiceleste” được đền đáp bằng bàn ấn định tỷ số 2-1 của Marcos Rojo vào phút 86.  Đây chính là bàn thắng thứ 2 của hậu vệ thuộc biên chế M.U tại các kỳ World Cup. Cách đây 4 năm, Rojo cũng từng ghi bàn vào lưới Nigeria. Như vậy, trong cả 5 lần đối đầu với “Đại bàng xanh” ở các kỳ World Cup, Argentina đều giành chiến thắng. Vượt qua Nigeria với tỷ số 2-1, Argentina đã chính thức có tấm vé vào chơi ở vòng 1/8 World Cup 2018 với tư cách đội nhì bảng D khi có được 4 điểm sau 3 trận. Croatia dẫn đầu với 3 trận toàn thắng.  Theo thống kê của hãng Opta, pha lập công của Messi chính là bàn thắng thứ 100 tại World Cup 2018. Đồng thời, nó cũng giúp siêu sao 31 tuổi trở thành cầu thủ thứ 3 ghi bàn cho ĐT Argentina trong 3 kỳ World Cup khác nhau. Trước đó, 2 huyền thoại Diego Maradona (1982, 1986, 1994) và Gabriel Batistuta (1994, 1998, 2002) đã làm được điều này. Kể từ năm 1966 đến nay, Messi là cầu thủ có số lần đi bóng thành công nhiều nhất ở các kỳ World Cup với 107 lần sau 18 trận. Xếp sau anh là Diego Maradona (Argentina, 105 lần sau 21 trận) và Jairzinho (Brazil, 78 lần, không rõ số trận).
'Xé lưới' Nigeria, Messi bắt kịp kỳ tích của Maradona ảnh 2 Vị trí chung cuộc của các đội bảng D. Ảnh: FIFA
MỚI - NÓNG