TPO - Với quyết định tung Tim Krul vào sân để bắt luân lưu 11m trong trận đấu giữa Hà Lan và Costa Rica, HLV Louis van Gaal một lần nữa cho thấy, ông xứng đáng với danh hiệu bậc thầy chiến thuật ở World Cup 2014.
TPO - Không phải là những tiền lệ lịch sử đứng về phía người Đức. Cũng không phải vận mệnh đen đủi nào ập tới. Không phải cái khí hậu khắc nghiệt vùng Nam Mỹ. Càng không phải là trọng tài…
TPO - Trước khi trận đấu tứ kết giữa Argentina và Bỉ diễn ra, hậu vệ Pablo Zabaleta đã lỡ miệng để lộ chiến thuật mà đội bóng của anh sẽ chơi trong đêm nay.
Argentina, cũng như trường hợp của Barca những mùa gần đây, đang hoàn toàn lệ thuộc vào Messi, hệt như cái cách họ phụ thuộc huyền thoại Maradona trong quá khứ. Sự thật ấy đã được minh chứng qua các con số thống kê.
TP - Theo HLV Hoàng Văn Phúc, sức mạnh của Argentina dựa phần lớn vào ngôi sao Lionel Messi. Nếu Bỉ khóa chặt được “La Pulga”, thế trận tấn công của Argentina sẽ gặp khó khăn.
TP - Costa Rica là ngựa ô tại World Cup 2014 với thành tích lần đầu lọt vào tứ kết khi vượt qua hàng loạt những đối thủ khó chơi như Italia, Anh và Uruguay. Nhưng giờ khi họ đã hết “bất ngờ”, liệu có thể bị giải mã.
TP - Đội tuyển Bỉ của World Cup 2014 có nhiều cá nhân xuất sắc và đã vào tới tứ kết nhưng tính tập thể và ý chí tới lúc này thì còn phải kiểm chứng. Và Argentina với thiên tài Messi rõ ràng sẽ là thước đo chuẩn xác nhất.
TPO - Joachim Loew một lần nữa cho thấy, ông vẫn ở trên tầm Didier Deschamps ở khả năng vận dụng chiến thuật linh hoạt. Chỉ cần một thay đổi nhỏ ở đội hình xuất pháp, nhà cầm quân 53 tuổi này đã khiến đối thủ sập bẫy và phải ôm hận.
TP - Argentina của Messi được coi là một ứng viên vô địch. Bỉ, dù đã lâu mới trở lại World Cup, cũng đang thể hiện phong thái một “ông lớn”. Họ gặp nhau trong một cuộc đấu “long trời lở đất”.
20 năm trước, ngày Andres Escobar bị giết vì phản lưới nhà trong trận gặp Mỹ ở World Cup 1994, “narcos “(các băng đảng buôn lậu ma túy) ngự trị ở Colombia. Bây giờ, những hậu bối đang làm tất cả để xóa đi những kí ức đau buồn.
TPO - Huyền thoại bóng đá Brazil Ronaldo vừa có những nhận định như đinh đóng cột về đội nhà rằng HLV Luiz Felipe Scolari “sẽ thay đổi nhiều thứ” để tăng cường sức mạnh trước trận tứ kết với Colombia.
Giải bóng đá lớn nhất hành tinh đang diễn ra rất sôi động, kéo theo đó là rất nhiều người đã phải "rơi lệ" vì chơi cá độ bóng đá. Ca khúc chế ngẫu hứng "Đừng chơi cá bóng người ơi" như nói lên nỗi niềm cay đắng của những người "mê cá độ".
TP - 32 năm trước, tiền vệ Patrick Battiston của ĐT Pháp vào sân từ băng ghế dự bị thay cho Bernard Genghini và chỉ 10 phút sau, thủ thành Schumacher hạ gục Battiston bằng một cú kung-fu khiến ông phải rời sân trong tình trạng bất động, thở oxy, mặt bê bết máu...
TP - Vượt qua Chile một cách đầy bạc nhược để tiến vào tứ kết, các cầu thủ Brasil phải tìm đến bác sĩ tâm lý vì họ... khóc quá nhiều. Đó không phải câu chuyện đùa ăn theo trào lưu “lệ rơi” đang bùng nổ trên mạng hiện tại mà là sự thật.
Ở trận gặp Mexico, Van Gaal còn khiến người ta ngỡ là Sir Alex Ferguson đang xuất hiện tại World Cup, khi đưa ra những quyết định tưởng rằng sẽ mang đến “sự chết chóc” nhưng hóa ra lại thành tác nhân cho sự phục sinh.
Với sự hiện diện của hàng loạt đội tuyển tên tuổi, vòng tứ kết World Cup 2014 hứa hẹn sẽ diễn ra vô cùng hấp dẫn và kịch tính. Dưới đây là 5 kỳ vọng ở loạt đấu này.
Lần đầu tiên trong lịch sử World Cup, 8 đội tuyển đã thể hiện được sức mạnh vượt trội ở vòng đấu bảng đều giữ vững tốc độ để băng qua vòng 1/8. Chất liệu tạo nên vòng tứ kết hấp dẫn bậc nhất lịch sử đã đủ. Bây giờ, bắt đầu đếm ngược…
Brazil 2014 là một trong những kỳ World Cup hấp dẫn nhất với hàng tá bàn thắng, những bất ngờ không tưởng. Nhưng xen vào đó là nỗi thất vọng với không ít ngôi sao hàng đầu.
TP - Vòng 1/8 World Cup 2014 đã khép lại với 7/8 trận có một điểm chung là khiến hàng tỷ người xem dù yêu mến hay ghét bỏ đội bóng đều phải sống trong lo sợ.
Không trực tiếp ghi bàn nhưng một lần nữa, Lionel Messi được bầu là “Cầu thủ hay nhất trận” của FIFA. Đây là lần thứ 4 liên tiếp siêu sao của đội tuyển Argentina giành vinh dự này. Tại World Cup 2014, anh là cầu thủ duy nhất làm được điều đó.
TP - Nigeria và Algeria làm nên lịch sử World Cup cho bóng đá châu Phi và họ có thể ngẩng cao đầu rời giải sau những trận vòng loại trực tiếp làm toát mồ hôi cho hai ứng viên vô địch đến từ châu Âu.