Cả Nam Mỹ sẽ là CĐV của Barca nếu Suarez tới Camp Nou

Cả Nam Mỹ sẽ là CĐV của Barca nếu Suarez tới Camp Nou
Nếu Luis Suarez chuyển đến Camp Nou, đá bên cạnh Lionel Messi, Neymar và có thể Alexis Sanchez, Barcelona sẽ thâu tóm thị trường Nam Mỹ.

Ở Brazil những ngày này, di ra đường, gặp 10 người mặc áo vàng Brazil thì phải 9 người dùng áo số 10, số áo của Neymar. Người còn lại mặc nhiều quá, thích “đổi gió” hoặc vừa giặt xong, áo số 10 chưa kịp khô.

Người Argentina chẳng khác gì. Toàn số 10. Những người đứng tuổi thì mặc áo có chữ Maradona sau lưng. Trẻ tuổi thì Messi. Tất cả đều thần tượng Maradona, nhưng đặt hết hy vọng vô địch World Cup 2014 ở Messi.

Không hề quá bất ngờ khi biết tin người Uruguay vẫn chào đón Luis Suarez nồng nhiệt lúc anh trở về từ Brazil sau án phạt của FIFA. Hai cầu thủ được người Uruguay yêu thích nhất là Diego Forlan và Luis Suarez. Forlan coi như đã thuộc về quá khứ. Còn Suarez mới là hiện tại và tương lai.

Người Uruguay không hề trách Suarez vì vụ cắn Giorgio Chiellini, dù sự vắng mặt của anh đã khiến Uruguay phải dừng chân trước Colombia ở vòng 1/8. Những người Uruguay mà tôi gặp trên đất Brazil đều yêu Suarez cuồng nhiệt như thế đó.

Những thông tin dồn dập về Suarez thời gian qua cho thấy khả năng tiền đạo người Uruguay chuyển đến Barca là rất lớn.

Nếu điều đó trở thành sự thực, Barca sẽ sở hữu hàng công gồm 3 tiền đạo xuất sắc nhất Nam Mỹ hiện tại (Falcao đã “chìm” đi rất nhiều kể từ khi sang Monaco và không thể dự World Cup 2014 vì chấn thương).

Messi, Neymar và Suarez, tổng cộng ghi 10 bàn ở World Cup năm nay, lại chính là 3 thần tượng lớn nhất của 3 nền bóng đá lớn nhất Nam Mỹ. Cả Nam Mỹ chỉ có họ vô địch World Cup, với tổng cộng 9 lần (Brazil 5, Argentina 2, Uruguay 2), và gộp lại làm đối trọng với cả châu Âu.

Uruguay là đội giành nhiều chức vô địch Copa America nhất, với 15 lần. Argentina đứng thứ 2, kém hơn 1 chiếc Cúp. Brazil đứng thứ 3 với 8 lần. Phần còn lại của Nam Mỹ tổng cộng chỉ mới 6 lần vô địch Copa America.

Người hâm mộ Nam Mỹ thường yêu thích đội bóng trong nước. Nếu có ngôi sao nào khoác áo CLB nước ngoài, họ sẽ thích đội đó. Vì Messi, đa số người Argentina thích Barca. Vì Neymar, người hâm mộ Brazil không bỏ qua trận nào của Barca. Vì Suarez, lượng CĐV Liverpool tăng khủng khiếp ở Uruguay. Giờ nếu Suarez đến Camp Nou, số fan đó sẽ chuyển hết về Barca.

Đã xuất hiện tin đồn cho rằng Barca có thể bán Alexis Sanchez. Trong trường hợp Sanchez vẫn ở lại, người Chile sẽ tiếp tục ủng hộ Barca.

Số 10 của Colombia, James Rodriguez, đang trở thành hiện tượng của World Cup 2014 và nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các ông lớn châu Âu. Không loại trừ khả năng Barca sẽ nhảy vào cuộc đua sau khi họ đã bán Cesc Fabregas và có thể nói lời chia tay với Xavi. Rodriguez ấy đang trở thành thần tượng của người Colombia, nhất là khi Falcao không thể dự World Cup.

Nếu Suarez và Rodriguez cùng đến Camp Nou, cả Nam Mỹ sẽ trở thành fan của Barca.

Barca coi như đã được Nam Mỹ hóa. Trong khi đó, Real Madrid lại châu Âu hóa, với tin đồn sắp mua Toni Kroos.

Nam Mỹ đối đầu với châu Âu, đó cũng chính là hình ảnh của World Cup 2014.

Theo Đức Lộc

Theo Thể thao Văn hóa
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".