Những ‘họng súng trong tay áo’ của Van Gaal

Hunterlaar (trái) và Depay đều đã ghi bàn giúp Hà Lan giành chiến thắng tại World Cup 2014 khi vào sân từ ghế dự bị.
Hunterlaar (trái) và Depay đều đã ghi bàn giúp Hà Lan giành chiến thắng tại World Cup 2014 khi vào sân từ ghế dự bị.
TPO - Louis Van Gaal luôn có những ‘họng súng trong tay áo’ để tung ra lúc Hà Lan rơi vào cảnh tuyệt vọng nhất

Rất nhiều người đã nhắc tới phút lóe sáng của Sneijder hay cú ngã của Robben trong thắng lợi kịch tính của Hà Lan trước Mexico, nhưng ít ai để ý rằng, tài điều chỉnh nhân sự của huấn luyện viên Van Gaal mới là bí quyết tạo nên chiến thắng cho “lốc cam”.

Trong số 32 huấn luyện viên dẫn dắt các đội bóng dự World Cup, có lẽ Van Gaal chính là người tài ba nhất về điều chỉnh nhân sự. Ở 4 trận đã đấu của Hà Lan, có đến 3 trận họ tạo đột biến mỗi khi Van Gaal thay người. Van Gaal đưa ra quyết định hoán chuyển cầu thủ, đội bóng của ông lập tức thi đấu khởi sắc và quan trọng nhất: Người vào sân từ băng ghế dự bị luôn ghi bàn thắng.

Ở trận gặp Australia, Van Gaal tung Memphis Depay vào thay Martins Indi và tiền đạo này đã ghi bàn ấn định thắng lợi 2-1 cho “lốc cam”. Đến trận gặp Chile, khi Hà Lan đang bị dồn ép, Van Gaal đưa Leroy Fer vào sân thay thế Sneijder có biểu hiện sa sút phong độ lẫn thể lực. Ngay tức khắc, tiền vệ Fer ghi bàn mở tỉ số, khởi đầu cho chiến thắng của Hà Lan.

Đặc biệt nhất và cũng cao tay nhất, trận gặp Mexico vừa qua, khi Hà Lan bị dẫn bàn và thi đấu rời rạc, đối diện với nguy cơ bị loại, Van Gaal đã đưa chân sút Klaas Jan Hunterlaar vào sân. Điều đáng nói: 3 trận vòng bảng, Hunterlaar không được ra sân phút nào và World Cup 2014 có thể trở thành thảm họa với cá nhân tiền đạo này.

Nhưng Van Gaal đã chứng minh ông điều binh, khiển tướng xuất sắc đến thế nào. Vào thay thủ quân Van Persie từ phút 76, “Thợ săn” Hunterlaar đã phát huy tối đa những phẩm chất tốt nhất của anh. Đầu tiên là pha làm tường, đánh đầu nhả bóng tuyệt vời cho Sneijder gỡ hòa. Sau đó là cú đá penalty lạnh lùng, hạ gục thủ thành tài năng Ochoa, ấn định thắng lợi nghẹt thở cho Hà Lan.

Con mắt nhìn người và sự điều chỉnh tài ba của Van Gaal đã biến việc thay người ở đội tuyển Hà Lan thành nghệ thuật sân cỏ. Trước mắt Hà Lan là Costa Rica và đội bóng đến từ khu vực Bắc Trung Mỹ và Caribe sẽ phải hết sức dè chừng mỗi khi Van Gaal thay người. Hà Lan có Van Persie, Robben, Sneijder là đinh ba tấn công chủ lực, nhưng thắng lợi chung cuộc đôi khi lại được quyết định từ băng ghế dự bị, khi Van Gaal đưa các tay súng dự bị vào sân.

Trong cả sự nghiệp cầm quân lừng lẫy tính đến thời điểm này, vết gợn và cũng là nỗi đau duy nhất của Van Gaal gắn với chính đội tuyển Hà Lan. Ở vòng loại World Cup 2002, Hà Lan dưới tay Van Gaal đã không thể giành vé dự vòng chung kết dù sở hữu rất nhiều ngôi sao. Là người có cá tính mạnh, Van Gaal không bao giờ thừa nhận thất bại này. Nhưng chắc chắn, nhà cầm quân 63 tuổi này mong có một cơ hội để rửa hận. Và cơ hội đó đã đến, tại kỳ World Cup lần này.

MỚI - NÓNG