'Xe tăng' Đức nghiền nát Argentina

'Xe tăng' Đức nghiền nát Argentina
TPO - Đội tuyển Đức nổi lên là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2010, sau khi có chiến thắng hoành tráng 4 - 0 trước  Argentina. "Cỗ xe tăng" hùng dũng giành vé vào chơi trận bán kết.
Tiền đạo Klose lập cú đúp trong chiến thắng của đội tuyển Đức trước Argentina
Tiền đạo Klose(áo đen) lập cú đúp trong chiến thắng của đội tuyển Đức trước Argentina. Ảnh: Reuters

Trận đấu hấp dẫn ngay từ những phút đầu tiên. Phút thứ ba, Schweinsteiger đá phạt chếch bên phải khung thành Argentina. Thomas Muller chạy chỗ rất hay, đánh đầu cận thành, mở tỷ số cho " những cỗ xe tăng" .

Ngay sau bàn thắng mở tỷ số, tuyển Đức càng đá càng hay, liên tục dâng cao tấn công. Trong khi đó, Argentina chưa thể hiện được lối chơi quen thuộc.

Phải đến phút 20, Argentina mới tạm chơi ổn định và đã có những tình huống tấn công nguy hiểm của các học trò Maradona về phía khung thành thủ môn Neuer. Phút 22, Tevez có cơ hội ghi bàn nhưng thủ môn Neuer dũng cảm bắt bóng ngay trong tầm khống chế của anh.

Phút 25, Klose dứt điểm ngay trong vòng cấm Argentina nhưng bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.

Đức vẫn chơi chắc chắn, hóa giải các đường lên bóng của đội bóng Nam Mỹ. Trong khi đó, niềm hy vọng của Argentina, tiền đạo Lionel Messi chưa thể hiện được nhiều.

Phút 37, các cầu thủ Argentina đưa được bóng vào lưới, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Đội tuyển Đức có câu trả lời bằng cú sút đưa bóng đi chệch cột dọc của Podolski. Liền sau đó, lại một pha tấn công của đội tuyển Đức, nhưng Mueller dứt điểm trúng chân hậu vệ Argentina.

Hiệp một kết thúc, Đức tạm dẫn Argentina 1 - 0.

Hiệp hai bắt đầu, Argentina dồn lên tấn công tìm bàn thắng san bằng cách biệt. Phút 47, Di Maria tung cú dứt điểm từ xa đầy uy lực, bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Phút 54, từ một pha tấn công, Tevez đá nối rất nhanh nhưng bóng đi đúng mặt Mertesacker.

Trong khi đó, người Đức cũng có những pha đáp trả của Podloski, Klose, tuy nhiên vẫn chưa thể ghi bàn thắng thứ hai. Phút 67, từ sai lầm của hậu vệ Argentina, Podolski thoải mái căng ngang chuẩn xác, tiền đạo Klose đệm bóng cận thành, nâng tỷ số lên 2 - 0.

Phút 73, từ một pha đi bóng dễ dàng trong vòng cấm Argentina, Schweinsteiger căng ngang cho Friedrich đệm bóng, nâng tỷ số thành 3 - 0 cho "cỗ xe tăng" Đức.

Những phút sau đó, đội tuyển Đức vẫn chơi tốt hơn. Messi và các cầu thủ Argentina cũng đã có cơ hội nhưng không thể một lần đưa bóng vào lưới thủ môn Neuer.

Phút 88, tiền đạo Klose ghi bàn nâng tỷ số lên thành 4 - 0 cho đội tuyển Đức.

Trận đấu kết thúc. Đức giành chiến thắng 4 - 0 trước Argentina, giành vé vào chơi trận bán kết.

Đội hình ra sân:

Argentina : 22.Romero; 15.Otamendi, 2.Demichelis, 4.Burdisso, 6.Heinze; 7. Di Maria, 14.Mascherano, 17.Maxi Rodriguez; 10.Messi, 11. Tevez, 9.Higuain

Đức: 1.Neuer; 20.J.Boateng, 17.Mertesacker, 3.Friedrich, 16.Lahm; 6.Khedira, 7.Schweinsteiger; 8.Oezil, 13.T.Mueller, 11.Klose; 10.Podolski.
MỚI - NÓNG