World Cup từ A đến Z

World Cup từ A đến Z
TPO - Hãy cũng nhìn lại một kì World Cup rộn ràng với những sắc màu khác lạ từ Phi Châu theo thứ tự bảng chữ cái từ A đến Z

Anelka được nhắc đến như một sự thất vọng khi anh có màn trình diễn tồi tệ trên sân. Cầu thủ này còn bị đuổi về nước bởi đã có những lời lẽ lăng mạ HLV Domenech.

Bafana Bafana: Đội chủ nhà Nam Phi với biệt danh Bafana Bafana đã không thể tận dụng ưu thế để đi tiếp vào vòng knock out. Tuy nhiên, họ xứng đáng nhận những lời khen ngợi bởi đã có chiến thắng 3-1 trước Pháp.

Casillas: Thủ môn của Tây Ban Nha được bầu chọn là người gác đền xuất sắc nhất tại World Cup lần này với chỉ hai lần để thủng lưới.

Domenech: HLV đội Pháp đã trở thành người phải hứng chịu cơn bão chỉ trích của giới truyền thông khi Les Bleus thể hiện một hình ảnh bết bát với vị trí cuối bảng A và phải sớm ra về.

Evra: Tân đội trưởng ĐT Pháp được cho là người cầm đầu cuộc nổi loạn đáng xấu hổ của các cầu thủ Pháp chống lại Domenech ngay khi World Cup đang diễn ra.

Forlan: Tiền đạo này thể hiện một phong độ đáng kinh ngạc ở tuổi 31 khi dẫn dắt Uruguay bất ngờ lọt vào đến bán kết. Danh hiệu Quả bóng vàng là một phần thưởng xứng đáng cho Forlan với những gì đã làm được.

Ghana: Đội bóng có biệt danh "Những ngôi sao đen" hoàn toàn xứng đáng là lá cờ đầu của châu Phi khi lọt tới tận tứ kết. Họ chỉ bị loại oan uổng bởi tình huống chơi bóng bằng tay của Luis Suarez (Uruguay).

Hàn Quốc: Đội bóng xứ kim chi đã chơi cực hay và thể hiện một tinh thần rực lửa đúng với hình ảnh một chú hổ Đông Á

Irmatov: Trọng tài người Uzebekistan là một trong những ông vua áo đen bắt tốt nhất tại một kì World Cup mà các trọng tài khác bị chỉ trích dữ dội vì những phán quyết sai lầm.

World Cup từ A đến Z ảnh 1

Jong Tang Se. Những giọt nước mắt của Jong Tang Se khi quốc ca Triều Tiên nổi lên trong trận gặp Brazil là một hình ảnh đẹp thể hiện lòng yêu nước và những cảm xúc chân thật của một chiến binh sân cỏ.

Klose: Tiền đạo đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp đột nhiên bừng sáng với 4 bàn thắng để sánh ngang với kỉ lục của Gerd Muller tại các kì World Cup.

Loew: HLV trẻ để lại ấn tượng mạnh khi dẫn dắt một ĐT Đức cũng khá trẻ trung tiến thẳng vào bán kết sau khi vùi dập các "ông lớn" như Anh hay Argentina bằng những tỉ số đậm đà

Messi. Tiền đạo từng giành được tất cả các danh hiệu cá nhân cao quý nhất của bóng đá thế giới đã có một kì World Cup khá thất vọng khi có rất nhiều cơ hội mà không thể ghi được bàn thắng nào.

Nelson Mandela: Sự có mặt của cựu Tổng thống Nam Phi, người chiến sỹ đấu tranh cho hòa bình, Nelson Mandela tại lễ bế mạc đã khiến World Cup lần này thêm phần thành công hơn.

Oezil: Tiền vệ trẻ người gốc Thổ Nhĩ Kì của ĐT Đức là một ngôi sao sáng nhất trong lần đầu tiên tham dự World Cup.

World Cup từ A đến Z ảnh 2

Paul: Chú bạch tuộc Paul đã trở nên quá nổi tiếng khi đoán trúng đội thắng cuộc trong 7 lần Đức thi đấu và trận chung kết giữa Tây Ban Nha - Hà Lan.

Quagliarella: Đội Ý có một kì World Cup tệ hại nhưng Quagliarella đã có màn trình diễn khá xuất sắc đặc biệt là bàn thắng rất đẹp trong trận gặp Slovakia tại vòng bảng.

Ronaldo: Được kì vọng rất nhiều nhưng Ronaldo đã không thể tỏa sáng trong màu áo ĐT Bồ Đào Nha. Đã vậy hình ảnh của anh còn bị hoen ố với hành động nhổ nước bọt vào máy quay sau trận thua trước Tây Ban Nha ở vòng 1/8

Soccer City: Với độ cao gần 2000m so với mặt nước biển, sân Soccer City thực sự là một thiên đường đúng nghĩa khi tổ chức trận khai mạc và trận chung kết .

Thomas Muller: Tiền vệ của Bayern Munich trong lần đầu dự World Cup đã xuất sắc giành danh hiệu vua phá lưới và cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải.

Uruguay: Một bất ngờ của giải đấu khi Uruguay vốn không được đánh giá cao đã lọt vào tới tận bán kết.

World Cup từ A đến Z ảnh 3

Vuvuzela: Ầm ĩ, ồn ào, náo nhiệt đôi khi đến khó chịu. Đó là những gì người ta nhắc đến chiếc kèn vuvuzela, một đặc trưng khó quên của Nam Phi tại World Cup lần này.

Waka waka: Bài hát chính thức của World Cup lần này được trình bày một cách sôi động qua giọng hát bốc lửa của cô ca sỹ Shakira.

Xavi: Không giành được danh hiệu cá nhân nào nhưng Xavi vẫn như mọi khi thể hiện một phong độ cực kì xuất sắc.

Ý: Đội ĐKVĐ đã phải ngậm ngùi rời Nam Phi với một hình ảnh bạc nhược.

Zuma: Tổng thống Nam Phi đã góp phần rất lớn cho thành công của giải đấu.

Đức An

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.