1.500 đoàn trong nước, quốc tế viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang

TPO - Đã có khoảng 1.500 đoàn trong nước, quốc tế với số lượng ước tính khoảng 50.000 người, đến viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong hôm nay (26/9).  

Từ 7h ngày 26/9, lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang được tổ chức tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Cùng thời điểm này, lễ viếng cũng diễn ra tại Hội trường Thống Nhất (TPHCM) và quê nhà Chủ tịch nước.

1.500 đoàn trong nước, quốc tế viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang ảnh 1 Đoàn Ban Chấp hành T.Ư do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu vào viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh Như Ý.
1.500 đoàn trong nước, quốc tế viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang ảnh 2 Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng ghi sổ tang tưởng nhớ Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Ban Tổ chức Lễ quốc tang cho biết tính đến 17h cùng ngày, đã có khoảng 1.500 đoàn trong nước, quốc tế với số lượng ước tính khoảng 50.000 người, đến viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Trong đó, tại Hội trường Thống Nhất (TP.HCM), tính đến 18h ngày 26/9, đã có khoảng 430 đoàn đại biểu các cơ quan, ban, ngành, địa phương, các cơ quan ngoại giao, nhân dân và bạn bè trong nước, quốc tế đến viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Tại quê hương của Chủ tịch nước huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, đến 17h30 phút ngày 26/9, trên 200 đoàn đại biểu cùng hàng nghìn người dân, đã đến viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

1.500 đoàn trong nước, quốc tế viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang ảnh 3 Đoàn đại biểu Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, do Bí thư thường trực Nguyễn Anh Tuấn làm trưởng đoàn, vào viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang
1.500 đoàn trong nước, quốc tế viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang ảnh 4

Trong ngày, nhiều đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Chính phủ của nhiều nước anh em, bè bạn; các đại sứ, đại biện các nước, đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam đã tới viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Nhà Tang lễ quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Phankham Viphavanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch nước làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Campuchia do Thủ tướng Samdech Hunsen làm Trưởng đoàn.

Đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc do Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Triệu Lạc Tế dẫn đầu; Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Cuba do đồng chí Roberto Morales Ojeda, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Liên bang Nga do Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Nga Epifanova Olga Nikolaevna làm Trưởng đoàn... đã đến viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

1.500 đoàn trong nước, quốc tế viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang ảnh 5 Thủ tướng Campuchia Hun Sen chia buồn với phu nhân Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: Như Ý

Lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ tổ chức vào 7h30 phút, ngày 27/9 tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh và quê hương Chủ tịch nước xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Lễ an táng sẽ diễn ra từ 15h30 phút cùng ngày tại quê hương Chủ tịch nước xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.