[ẢNH] Sân bay Nội Bài bận rộn trước giờ đón Nhật Hoàng

[ẢNH] Sân bay Nội Bài bận rộn trước giờ đón Nhật Hoàng
TPO - Theo kế hoạch, khoảng 15h15 chiều nay 28/2, máy bay chở Nhà vua Nhật Bản Akihito và Hoàng hậu sẽ đáp xuống sân bay Quốc tế Nội Bài, thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân.
[ẢNH] Sân bay Nội Bài bận rộn trước giờ đón Nhật Hoàng ảnh 1

Một tiếng trước giờ máy bay hạ cánh, công tác chuẩn bị cho lễ đón Nhật Hoàng đang rất khẩn trương tại sân bay Quốc tế Nội Bài, thủ đô Hà Nội.

[ẢNH] Sân bay Nội Bài bận rộn trước giờ đón Nhật Hoàng ảnh 2

Đoàn xe bốc dỡ hàng từ chuyên cơ của Nhật Hoàng đã có mặt rất sớm bên ngoài điểm tập kết.

[ẢNH] Sân bay Nội Bài bận rộn trước giờ đón Nhật Hoàng ảnh 3

Cờ hai nước Việt Nam - Nhật Bản xuất hiện trên các tuyến đường quanh sân bay Nội Bài.

[ẢNH] Sân bay Nội Bài bận rộn trước giờ đón Nhật Hoàng ảnh 4

Đoàn xe vận tải di chuyển, sẵn sàng bốc dỡ hành lý sau khi chuyên cơ của Nhật Hoàng hạ cánh.

[ẢNH] Sân bay Nội Bài bận rộn trước giờ đón Nhật Hoàng ảnh 5
[ẢNH] Sân bay Nội Bài bận rộn trước giờ đón Nhật Hoàng ảnh 6

Công tác an ninh được thắt chặt tại cửa ra vào khu vực sân bay Quốc tế Nội Bài.

[ẢNH] Sân bay Nội Bài bận rộn trước giờ đón Nhật Hoàng ảnh 7
[ẢNH] Sân bay Nội Bài bận rộn trước giờ đón Nhật Hoàng ảnh 8

Lực lượng an ninh sân bay kiểm tra chặt các nhân viên bốc dỡ hàng hoá.

[ẢNH] Sân bay Nội Bài bận rộn trước giờ đón Nhật Hoàng ảnh 9

Lực lượng cảnh sát giao thông túc trực phân luồng giao thông đảm bảo an toàn cho đoàn của Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.