Các đoàn quốc tế tới viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang

TPO - Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen, Phó chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba Roberto Morales Ojeda, Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào Phankham Viphavanh, Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak Yeon..., đã dẫn đầu các đoàn đại biểu cấp cao vào viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.
  
Các đoàn quốc tế tới viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang ảnh 1 Sáng ngày 26/9, nhiều đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Chính phủ của nhiều nước anh em, bè bạn; các đại sứ, đại biện các nước, đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam đã tới viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Ảnh: Như Ý
Các đoàn quốc tế tới viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang ảnh 2 Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc viếng Chủ tịch nước. Ảnh: Như Ý
Các đoàn quốc tế tới viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang ảnh 3 Đoàn Liên bang Nga, do Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện), bà Olga Nikolaevna Yepifanova làm Trưởng đoàn, viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: TTXVN
Các đoàn quốc tế tới viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang ảnh 4 Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào Phankham Viphavanh dẫn đầu đoàn khoảng 20 quan chức cấp cao vào viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: Như Ý
Các đoàn quốc tế tới viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang ảnh 5 Ảnh: Như Ý
Các đoàn quốc tế tới viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang ảnh 6 Ảnh: Như Ý
Các đoàn quốc tế tới viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang ảnh 7 Đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Campuchia do Thủ tướng Samdech Hunsen làm Trưởng đoàn vào viếng. Ảnh: Như Ý
Các đoàn quốc tế tới viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang ảnh 8 Thủ tướng Campuchia Hun Sen chia buồn với phu nhân Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: Như Ý
Các đoàn quốc tế tới viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang ảnh 9 Ảnh: Như Ý
Các đoàn quốc tế tới viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang ảnh 10 Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Cuba do đồng chí Roberto Morales Ojeda, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng dẫn đầu vào viếng. Ảnh: Như Ý
Các đoàn quốc tế tới viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang ảnh 11
Các đoàn quốc tế tới viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang ảnh 12 Đoàn đại biểu Chính phủ Hàn Quốc do Thủ tướng Lee Nak Yeon làm Trưởng đoàn vào viếng. Ảnh: Như Ý
Các đoàn quốc tế tới viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang ảnh 13 Ghi sổ tang, ông bày tỏ rất buồn về sự ra đi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. "Người dân Hàn Quốc sẽ nhớ sự quan tâm đặc biệt và tình hữu nghị Chủ tịch nước dành cho Hàn Quốc và sẽ nỗ lực tiếp tục phát triển quan hệ hai nước. Chủ tịch nước Trần Đại Quang không những là nhà lãnh đạo cả thế giới tôn trọng mà còn là bạn thân quý của dân Hàn Quốc". Ảnh: Như Ý
Các đoàn quốc tế tới viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang ảnh 14 Trong ảnh là đoàn Nhật Bản do Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Toshihiro Nika làm Trưởng đoàn. Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản đã gửi vòng hoa viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: Như Ý  
Các đoàn quốc tế tới viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang ảnh 15 Tổng giám mục Marek Zalewski - Đặc phái viên không thường trú của Tòa thánh Vatican tại Việt Nam và Hồng y Nguyễn Văn Nhơn dẫn đầu đoàn Tòa thánh Vatican và Hội đồng Giám mục Việt Nam đến viếng. Ảnh: Như Ý
   Các đoàn quốc tế tới viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang ảnh 16

Đoàn lãnh đạo Indonesia do đặc phái viên Tổng thống dẫn đầu viếng Chủ tịch nước tại Nhà tang lễ Quốc gia. Ảnh: Như Ý

Các đoàn quốc tế tới viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang ảnh 17

Cựu Tổng thống Mozambique - Armando Emilio Guebuza dẫn đầu đoàn đại biểu Cộng hòa Mozambique đến viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: Như Ý

Các đoàn quốc tế tới viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang ảnh 18 Đoàn Cộng hòa Liên bang Myanmar viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: TTXVN
MỚI - NÓNG