4 ngày nghỉ lễ, tai nạn giao thông giảm mạnh

4 ngày nghỉ lễ, tai nạn giao thông giảm mạnh
Báo cáo nhanh từ các địa phương, số vụ tai nạn, số người chết và bị thương do tai nạn giao thông dịp nghỉ lễ năm nay giảm mạnh.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Ngày 1-5 là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, người lao động từ các tỉnh tấp nập trở lại Hà Nội và các thành phố lớn chuẩn bị cho những ngày làm việc mới. Điều đáng mừng là dịp nghỉ lễ năm nay, số vụ tai nạn giao thông xảy ra ít hơn năm ngoái và cũng ít tai nạn nghiêm trọng.

Tuy nhiên, tình trạng xe khách chở quá tải, nhồi nhét khách, tăng giá vé gấp đôi vẫn diễn ra khá phổ biến. Đặc biệt là chiều 1-5, Hà Nội lại xảy ra ùn tắc ở các cửa ngõ ra vào thành phố.

Trong số các vụ tai nạn trong mấy ngày qua, đáng chú ý là vụ xe khách đâm xe máy trên quốc lộ 10 đoạn qua xã Nhân Hòa, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng chiều 28-4 làm 3 người chết.

Sáng 30-4, ôtô 73L-6590 do Trần Trung Kiên điều khiển chở 35 giáo viên mầm non của xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đi tham quan. Ôtô sau đó bị mất phanh gây tai nạn tại địa phận huyện Bố Trạch, khiến nhiều người bị thương. Trước đó, ngày 29-4, trên quốc lộ 1A tại ngã ba Dầu Giây thuộc địa bàn ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất tỉnh Đồng Nai xảy ra vụ tai nạn giao thông làm một người chết.

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, báo cáo nhanh từ các địa phương, số vụ tai nạn, số người chết và bị thương do tai nạn giao thông dịp nghỉ lễ năm nay giảm mạnh. Đây là điều rất đáng mừng bởi cùng kỳ năm ngoái, cả nước xảy ra hơn 210 vụ tai nạn giao thông, làm chết hơn 170 người và bị thương hàng trăm người khác.

Tuy nhiên, trước và sau kỳ nghỉ lễ, tình trạng nhồi nhét khách, thu tiền vé cao hơn, thậm chí gấp đôi ngày thường diễn ra phổ biến. Các nhà xe tranh giành, “cướp” khách, thậm chí gây gổ, ẩu đả diễn ra gây mất trật tự an toàn giao thông.

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cũng cho biết, dịp nghỉ lễ năm nay, các địa phương đã thực hiện tốt Công điện của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh, cảnh sát giao thông được tăng cường cùng với các lực lượng khác trực suốt ngày đêm để kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước trong và sau nghỉ lễ.

Theo VOV

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG