Báo động gia tăng chống người thi hành công vụ

Báo động gia tăng chống người thi hành công vụ
Đấm chảy máu mặt CSCĐ, chạy xe tốc độ cao đâm thẳng vào CSGT và đấm túi bụi vào CSGT đang thi hành nhiệm vụ là 3 vụ điển hình chống người thi hành công vụ mới xảy ra.
Báo động gia tăng chống người thi hành công vụ ảnh 1

Chống lại lực lượng thực thi nhiệm vụ bảo đảm TTATGT bây giờ không phải là hiếm, hiện tượng này lập đi lập lại nhiều lần với mức độ ngày càng manh động và rất liều lĩnh, bất chấp cả tính mạng, tài sản của nhà nước. Đơn cử như vụ xảy ra vào ngày 10-5 vừa qua, khi tổ tuần tra kiểm soát của Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang làm nhiệm vụ thì người điều khiển xe mô tô BKS 60 S6 - 4878 vi phạm lỗi chạy quá tốc độ, không đội MBH.

Sau khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe nhưng người điều khiển không dừng lại mà tiếp tục điều khiển xe lao thẳng về phía tổ công tác lách qua bên trái về phía lề đường nhằm bỏ trốn. Trước sự manh động của người vi phạm, tổ công tác chủ động tránh, nhưng không tránh khỏi khi một chiến sỹ bị đâm ngã ra đường. Đây chỉ là một vụ điển hình, trong nhiều vụ chống người thi hành công vụ xảy ra trong tuần qua, trước đó tổ công tác trật tự của Công an TP Hà Nội khi giải tán một nhóm xe máy tụ tập gây mất trật tự tại gần khu vực Hồ Hoàn Kiếm thì bị một số đối tượng dùng súng quân dụng bắn về phía tổ công tác, rất may không ai bị thương.

Theo Bộ Công an, tình hình chống lại lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm TTATGT trong thời gian qua diễn biến phức tạp, theo thống kê trong năm 2011 cả nước đã xảy ra 56 vụ, làm 18 đồng chí bị thương, cơ quan chức năng đã tiến hành bắt giữ 63 đối tượng bàn giao cho cơ quan điều tra xử lý. Riêng trên địa bàn Hà Nội xảy ra 27 vụ (chiếm 48,2%), trong đó có 2 vụ cố ý gây thương tích, đối tượng đã rất manh động dùng dao đâm 1 CSGT đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Thái Hà - Láng Hạ và dùng gạch đập vào lưng 1 CSGT đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Thái Hà - Láng Hạ.

C.S.G.T

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG