Hà Nội hướng dẫn giao thông cho taxi hoạt động

Hà Nội hướng dẫn giao thông cho taxi hoạt động
Từ ngày 20-5 đến ngày 31-12-2012, Sở Giao thông vận tải Hà Nội sẽ tổ chức phân luồng hướng dẫn đảm bảo an toàn giao thông cho xe taxi hoạt động trên một số tuyến phố nhằm giảm ùn tắc giao thông và phục vụ thi công cầu vượt Láng - Nguyễn Chí Thanh và Láng - Lê Văn Lương.
Hà Nội hướng dẫn giao thông cho taxi hoạt động ảnh 1

Theo đó, Sở Giao thông vận tải Hà Nội cấm xe taxi hoạt động từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày lễ) trong giờ cao điểm sáng từ 6h00 đến 9h00, chiều từ 16h00 đến 19h00 hàng ngày (trừ các xe chở bệnh nhân cấp cứu, người già, người tàn tật, phục vụ sự cố... được hoạt động bình thường) trên các tuyến phố: Nguyễn Chí Thanh (từ đường Láng đến điểm mở dải phân cách đối diện Học viện Hành Chính Quốc Gia), Trần Duy Hưng (từ đường Láng đến phố Hoàng Đạo Thúy), đường Láng (từ đường Thái Thịnh - Yên Lãnh đến phố Chùa Láng).

Đơn vị taxi có sảnh đón khách hoặc bãi đỗ xe tại các tuyến đường trên phải liên hệ với Sở Giao thông vận tải (Số 2 Phùng Hưng - Hà Đông - Hà Nội) để được cấp phép.

Bên cạnh đó, trước đây, các tuyến phố bị cấm xe taxi hoạt động như: Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng, Tây Sơn, Chùa Bộc, Nguyễn Lương Bằng (đoạn từ Tây Sơn đến phố Xã Đàn), Phạm Ngọc Thạch, Lê Duẩn (từ Trần Nhân Tông đến Đại Cồ Việt), La Thành (từ Tôn Đức Thắng đến Giảng Võ), thì nay được hoạt động bình thường.

Trước đó, cầu vượt tại nút giao Lê Văn Lương – Đường Láng đã được khởi công ngày 11-5 vừa qua, dự kiến sẽ được hoàn thành vào dịp kỷ niệm 58 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10-10-2012.

Cầu vượt tại nút giao Nguyễn Chí Thanh - Láng được tổ chức khởi công xây dựng ngày 8-5-2012, kế hoạch sẽ hoàn thành sau 9 tháng thi công và thông xe trước Tết Nguyên đán 2013.

Theo Thanh Châu
Chinhphu.vn

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG