Hà Nội mở rộng các tuyến phố cấm trông giữ xe

Hà Nội mở rộng các tuyến phố cấm trông giữ xe
Chiều qua 26-4, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Khôi yêu cầu các quận huyện nghiên cứu, đề xuất thêm tuyến phố cấm trông giữ xe máy, ôtô, ngoài 267 phố hiện nay.
Dù Hà Nội liên tục đưa ra giải pháp chống ùn tắc giao thông, nhưng ngay cạnh UBND thành phố (phố Đinh Tiên Hoàng), ôtô vẫn đỗ tràn lan trên phố cấm
Dù Hà Nội liên tục đưa ra giải pháp chống ùn tắc giao thông, nhưng ngay cạnh UBND thành phố (phố Đinh Tiên Hoàng), ôtô vẫn đỗ tràn lan trên phố cấm.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo 197 của Hà Nội, Phó chủ tịch Nguyễn Văn Khôi đánh giá 262 tuyến phố cấm trông giữ xe thời gian qua đã mang lại hiệu quả, đường thông thoáng hơn, được dư luận đồng tình.

Trước việc quận Long Biên và Thanh Xuân đề nghị nhân rộng mô hình này trên địa bàn, ông Khôi yêu cầu quận, huyện nghiên cứu, đề xuất thêm nhiều tuyến phố cấm trông giữ xe.

Trước đó, UBND TP Hà Nội quyết định cấm trông giữ xe trên 262 tuyến phố ở 9 quận huyện, đồng thời tăng cường kiểm tra việc thu phí trông giữ xe. Cách đây hơn một tuần, thành phố tiếp tục cấm trông giữ xe thêm 5 tuyến.

Tuy nhiên, theo Ban chỉ đạo 197, trong quý 1, qua kiểm tra 30 điểm trông giữ xe tại bệnh viện, trường học, chợ, phát hiện 18 điểm thu quá giá quy định, 16 điểm sử dụng chứng từ không đúng quy định, phạt hành chính 178 triệu đồng.

Hà Nội cũng lập 2 đoàn kiểm tra liên ngành xử lý tình trạng trông xe lấn chiếm hè đường, thu quá giá quy định. Trong số 74 điểm kiểm tra đã phát hiện 30 điểm vi phạm nghiêm trọng, xử phạt 530 triệu đồng.

Theo Đoàn Loan
Vnexpress

Hà Nội vừa nâng số tuyến phố cấm trông giữ xe lên 267 khi quyết định tăng thêm 5 tuyến phố cấm ở quận Thanh Xuân. Cụ thể, phố Nhân Hòa sẽ cấm trông giữ xe cả trên vỉa hè và dưới lòng đường; phố Ngụy Như Kon Tum, đường dọc sông Tô Lịch, phố Nguyễn Tuân cấm giữ xe dưới lòng đường. Riêng phố Vũ Trọng Phụng chỉ cấm giữ xe trên vỉa hè.
Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG