Hà Nội sắp khởi công nhiều tuyến đường vành đai

Hà Nội sắp khởi công nhiều tuyến đường vành đai
Thành phố chuẩn bị khởi công đường vanh đai 1 - đoạn đê Nguyễn Khoái - Lương Yên, hoàn thành đoạn Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu, khởi công vành đai 2 - đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng và đoạn Vĩnh Tuy - Mơ - Vọng.
Hà Nội sắp khởi công nhiều tuyến đường vành đai
Hà Nội sắp khởi công nhiều tuyến đường vành đai .

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai chương trình 06 của Thành ủy về việc đẩy mạnh quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị giai đoạn 2011-2015. Theo đó, sẽ có nhiều tuyến đường vanh đai được khởi công.

Năm 2012, Hà Nội dự kiến sẽ hoàn thành 78 đồ án, 4 quy chế quản lý quy hoạch, trong đó có 5 đồ án quy hoạch đô thị vệ tinh, 3 thị trấn sinh thái, 34 đồ án quy hoạch phân khu và 3 đồ án quy hoạch chi tiết đô thị trung tâm...

Bên cạnh đó, TP Hà Nội cũng khởi công đường vanh đai 1 - đoạn đê Nguyễn Khoái - Lương Yên, hoàn thành thi công đoạn Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu, khởi công vành đai 2 - đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng và đoạn Vĩnh Tuy - Chợ Mơ - Ngã tư Vọng.

Đồng thời, Hà Nội cũng sớm hoàn thành các tuyến đường chính đô thị, nhằm giảm ùn tắc giao thông, đặc biệt là vào giờ cao điểm. Đó là các tuyến đường như Văn Cao - Tây Hồ, Cát Linh - Thái Hà - Láng... Các dự án mới sẽ từng bước đầu tư các khu đô thị tại khu vực Mê Linh, Đông Anh, trước mắt tập trung 75 đồ án, dự án không phải điều chỉnh.

Trước đó, UBND TP Hà Nội đã có văn bản gửi Sở GTVT cùng các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng, mở rộng tuyến đường vành đai 2, và đường bộ trên cao tại tuyến vành đai 2 (đoạn từ cầu Vĩnh Tuy - Ngã Tư Sở), để khởi công vào năm 2012. Các dự án này được thực hiện theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT).

Theo kế hoạch, đến năm 2015, Hà Nội sẽ xây dựng 6 tuyến đường trên cao với khoản kinh phí khoảng hơn 50.000 tỷ đồng, bao gồm đoạn Vĩnh Tuy - Ngã tư Vọng; đoạn Ngã tư Vọng - Cầu Giấy (cả đường bộ và trên cao); tuyến trên cao từ cầu Thăng Long đến Mai Dịch; tuyến trên cao từ Mai Dịch đến Linh Đàm.

Theo Infonet

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.