Hà Nội: Thêm xe khách, xe buýt phục vụ thi đại học

Hà Nội: Thêm xe khách, xe buýt phục vụ thi đại học
Nhằm phục vụ cho kỳ tuyển sinh vào các trường đại học sẽ diễn ra vào đầu tháng 7 tới, Công ty Quản lý Bến xe Hà Nội đã lên kế hoạch bổ sung tăng cường thêm 570 chuyến xe.
Tăng cường xe trên các tuyến buýt nối các trường đại học lớn
Tăng cường xe trên các tuyến buýt nối các trường đại học lớn.

Theo nhận định của Công ty Quản lý Bến xe Hà Nội, năm nay lượng thí sinh về Hà Nội dự thi giảm 15-20% so với năm trước. Mặt khác, do thí sinh lên thi sẽ đi rải rác trước kỳ thi nên sẽ không gây áp lực cho các bến xe.

Dự kiến, lượng sỹ tử và người nhà sẽ tập trung lên Hà Nội thi nhiều chủ yếu trong đợt 1 vào 2 ngày: chiều 5 và 6-7-2012 và đợt 2 vào chiều 10 và 11-7-2012. Lượng khách đi về sau đợt thi cao đẳng là không lớn. Tuy nhiên, ngoài lượng khách đi lại thường ngày trên tuyến, các bến xe sẽ phải phục vụ thêm lượng thí sinh và người nhà, đặc biệt vào các thời gian cao điểm ngay sau các đợt thi.

Theo dự báo của Ban quản lý Bến xe Hà Nội, trong các thời điểm cao điểm, lượng khách sẽ tăng thêm khoảng 100- 130% tại Bến xe Mỹ Đình, tăng thêm 80- 90% tại Bến xe Giáp Bát, tại Bến xe Gia Lâm lượng khách sẽ tăng thêm khoảng 60 -70%.

Dự kiến, số thí sinh đăng kí dự thi chủ yếu từ các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Ninh Bình, Lạng Sơn, Hải Phòng, Quảng Ninh, Phú Thọ...

Thêm 158 lượt xe buýt

Cũng liên quan đến kế hoạch phục vụ thi đại học, Tổng công ty vận tải Hà Nội (Transerco) dự kiến tăng cường 158 lượt xe buýt, đặc biệt là tại các tuyến buýt nối các trường đại học với các bến xe liên tỉnh, hướng ngoại thành như tuyến buýt số 03 (BX. Giáp Bát - BX. Gia Lâm) dự kiến tăng cường 20 lượt xe; tuyến 11 (CV Thống Nhất - ĐH Nông nghiệp I) tăng cường 20 lượt xe; tuyến 16 (Giáp Bát - Mỹ Đình) dự kiến tăng 16 lượt xe...

Cụ thể: Giai đoạn 1, thí sinh và người nhà các tỉnh lên Hà Nội dự thi, hành khách tập trung chủ yếu ở các bến xe liên tỉnh như Giáp Bát, Gia Lâm, Mỹ Đình, Lương Yên, Nước Ngầm.

Đặc biệt là các tuyến buýt từ các bến xe liên tỉnh nối với các trường Đại học lớn như tuyến buýt số 1, 3, 6, 11 của XN xe buýt Hà Nội; tuyến buýt số 22, 32, 34, của XN xe điện Hà Nội; tuyến buýt số 8, 19, 21, của XN Xe buýt 10-10; tuyến buýt số 2, 16, 26, 39 của XN Xe buýt Thăng Long. Giai đoạn 2, thí sinh thi xong cùng người nhà trở về hoặc chuyển địa điểm thi. Do vậy, lượng khách tập trung tại các bến xe liên tỉnh như trục Nguyễn Trãi, Cầu Giấy - Xuân Thủy, Giải Phóng... và các tuyến ra ngoại thành.

Được biết, trên địa bàn thành phố Hà Nội có khoảng 96 trường đại học và cao đẳng. Theo số liệu thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổng số thí sinh đăng ký dự thi các trường đại học và cao đẳng đóng tại địa bàn Hà Nội khoảng 524.500 thí sinh.

Theo GTVT

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG