Hoãn...đề xuất 3.000m2 đất công viên Thống Nhất làm bãi đỗ xe

Hoãn...đề xuất 3.000m2 đất công viên Thống Nhất làm bãi đỗ xe
Cơ quan chức năng TP Hà Nội vừa đi đến thống nhất chưa đồng ý với đề xuất xây dựng bãi đỗ xe trong Công viên Thống Nhất do phạm vi xây dựng liên quan đến đất một số nhà dân hiện có và dự án xây dựng khách sạn SAS trước đây.
Đề xuất xây dựng bãi đỗ xe trong Công viên Thống Nhất chưa thống nhất do liên quan đến dự án xây dựng khách sạn SAS trước đây
Đề xuất xây dựng bãi đỗ xe trong Công viên Thống Nhất chưa thống nhất do liên quan đến dự án xây dựng khách sạn SAS trước đây.

Trước đó, Công ty khai thác điểm đỗ xe Hà Nội có đề xuất xây dựng bãi đỗ xe tại vị trí góc đường Nguyễn Đình Chiểu và Trần Nhân Tông với diện tích nghiên cứu khoảng 3.000m2. Hiện khu đất trên nằm trong công viên Thống Nhất.

Riêng đề xuất xây dựng bãi đỗ xe DX4 trong công viên Thống Nhất khu vực phố Lê Duẩn có liên quan đến phần đất thuộc một số nhà dân hiện có và dự án xây dựng khách sạn SAS trước đây nên liên ngành và Ban quản lý chỉnh trang đô thị Hà Nội thống nhất kiến nghị UBND TP chưa triển khai nghiên cứu.

Được biết, dự án khách sạn 4 sao SAS còn có tên gọi Novotel Hanoi on the Park được khởi công vào ngày 6-6-2008. Tuy nhiên, dự án phải ngừng hoàn toàn việc xây dựng khi đang thi công phần móng vì bị một số kiến trúc sư, chuyên gia phát hiện sử dụng đất công viên.

Theo DĐDN

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.