Sắp khởi công cầu vượt tại nút giao Bạch Mai - Lê Thanh Nghị

Sắp khởi công cầu vượt tại nút giao Bạch Mai - Lê Thanh Nghị
Thông tin từ Sở Giao thông vận tải Hà Nội, trong tháng 6, thành phố sẽ triển khai xây dựng thêm 3 cầu vượt kết cấu thép.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Các nút giao thông xây dựng cầu vượt là: Đại Cồ Việt - Trần Khát Chân, Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch và Bạch Mai - Lê Thanh Nghị,để hạn chế ùn tắc giao thông.

Dự kiến, cầu vượt kết cấu thép lắp ghép sẽ được xây dựng theo hướng Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch có chiều dài 270m, mặt cắt ngang khoảng 9-12m, tổng mức đầu tư ước tính khoảng 169 tỷ đồng. Cầu vượt tại nút giao Đại Cồ Việt - Trần Khát Chân (giao phố Huế - Bạch Mai) chiều dài dự kiến hơn 332m, có mặt cắt ngang khoảng 9-12m, tổng mức đầu tư ước tính là 164 tỷ đồng.

Cùng với đó, Uỷ ban nhân dân thành phố đã giao Sở Giao thông vận tải nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện nút giao đường Hoàng Quốc Việt - Phạm Văn Đồng; Cổ Nhuế - Phạm Văn Đồng; Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Sơn. Ngoài ra, tại nút giao Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh dự kiến sẽ nghiên cứu xây dựng cầu vượt kết cấu thép lắp ghép theo hướng Nguyễn Chí Thanh - Liễu Giai.

Theo DĐDN

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.