Xây dựng bãi đỗ xe công cộng trong công viên Thống Nhất

Xây dựng bãi đỗ xe công cộng trong công viên Thống Nhất
UBND TP.Hà Nội vừa cho phép Công ty Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội đầu tư xây dựng giàn thép đỗ xe ô-tô công cộng tại khu vực góc đường Nguyễn Ðình Chiểu và Trần Nhân Tông, trong khuôn viên Công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng).
Xây dựng bãi đỗ xe công cộng trong công viên Thống Nhất ảnh 1

Dự án được xây dựng trên khu đất rộng 3.000 m2, trong đó làm giàn thép đỗ xe khoảng 1.000 m2, sức chứa khoảng 400 xe ô-tô. Thành phố yêu cầu các đơn vị hoàn thành thủ tục đầu tư dự án trong quý III, triển khai thực hiện vào năm 2013.

Sử dụng công nghệ thông tin trong giảm tắc đường

Văn phòng UBND thành phố vừa thông báo ý kiến của Chủ tịch UBND thành phố đối với đề xuất của Công ty cổ phần FPT về các giải pháp giảm thiểu ùn tắc giao thông dựa trên cơ sở hạ tầng thông minh. Sở Giao thông vận tải được giao trách nhiệm chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan làm việc cụ thể với Công ty FPT về đề án ứng dụng công nghệ thông tin vào việc tổ chức phân làn, phân luồng phương tiện trên địa bàn thành phố; nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin để thu phí phương tiện giao thông; xử phạt các vi phạm...

Phê duyệt tiến độ các công trình trọng điểm

UBND thành phố Hà Nội vừa ra Quyết định số 1948/QÐ-UBND phê duyệt kế hoạch tiến độ chi tiết các công trình, cụm công trình trọng điểm của thành phố giai đoạn 2011-2015, làm cơ sở cho việc tập trung chỉ đạo. Trong số 37 công trình, cụm công trình trọng điểm của thành phố giai đoạn 2011-2015, có hai công trình hoàn thành trong năm 2013; ba công trình hoàn thành trong năm 2014; 26 công trình hoàn thành trong năm 2015 và sáu công trình sẽ hoàn thành sau năm 2015. Thành phố lưu ý, để bảo đảm tiến độ, ngoài việc nâng cao trách nhiệm, các đơn vị cần kịp thời đề xuất với cấp có thẩm quyền điều chỉnh các quy định không phù hợp, vận dụng các cơ chế đặc thù cho một số công trình lớn, phức tạp.

Hơn 1.000 hộ dân xã Ngọc Liệp (Quốc Oai) lo úng ngập

Hơn 1.000 hộ dân ở hai thôn Liệp Mai và Ngọc Bài, xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai đang sống trong sự lo âu bị úng ngập mùa mưa bão. Nguyên nhân là do trong quá trình thi công Ðại lộ Thăng Long, đê quai đã bị phá bỏ mà không hề có hệ thống chắn lũ sông Tích thay thế, trong khi hai thôn Liệp Mai và Ngọc Bài lại ở sát bờ sông. Trước đây, xã cũng đã từng kiến nghị về tình trạng trường học luôn bị ngập nước, các em học sinh không có sân chơi vì khi thi công dự án, nhưng tới nay vẫn chưa thấy có đơn vị nào hồi âm.

Hapro tổ chức ngày hội hiến máu nhân đạo

Gần 500 cán bộ, công nhân viên Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) vừa nhiệt tình tham gia hiến máu nhân đạo trong ngày hội "Hapro - Giọt máu hồng yêu thương" do Quỹ từ thiện và phát triển cộng đồng (CDF) và Viện Huyết học truyền máu trung ương tổ chức.

Với thông điệp: "Sẻ chia giọt máu mình, tình cảm và trách nhiệm của mình với người bệnh, cộng đồng", ngày hội đã thu được hơn 320 đơn vị máu. Ngoài hoạt động hiến máu nhân đạo, Quỹ Từ thiện và Phát triển cộng đồng của Tổng công ty Thương mại Hà Nội còn thực hiện nhiều chương trình xã hội hướng về cộng đồng, xây nhà tình nghĩa, thăm tặng quà các gia đình thương binh liệt sĩ...

Theo Nhân dân

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG