Bất ngờ?

Bất ngờ?
TP - Nhớ một dạo ồn lên chuyện Đà Nẵng “hết tiền” trả lương công chức (?!). Rồi âm ỉ dư luận rằng Đà Nẵng “cạn tiền vì đã bán hết đất”! Có lẽ vì thế, hôm qua khi công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2013, với việc Đà Nẵng nhảy qua 12 bậc để quay lại vị trí dẫn đầu, nhiều báo đã giật tít kèm theo hai chữ “bất ngờ”…

Đúng là vị trí ấy chẳng hề gây bất ngờ trong bối cảnh dăm, sáu năm trước, khi thành phố này là “điểm sáng lung linh” mọi phương diện. Nay thì khác, khi cơn bĩ cực suy thoái kinh tế chẳng chừa một ai. Còn nhớ những kỳ họp HĐND thành phố hồi cuối năm 2012, đầu 2013, ai nấy thắt ruột khi thu ngân sách ở mức báo động đỏ. 

Nguy cơ hụt thu ngân sách hai năm liên tiếp là rất rõ. Nhưng rồi Đà Nẵng vượt thu một cách thần kỳ. Mới đây, làm việc với Đà Nẵng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặt vấn đề về nguồn lực phát triển tiếp theo của Đà Nẵng khi đất đai không còn. 

Lãnh đạo thành phố khẳng định thực tế năm ngoái, nguồn thu từ đất chỉ còn chiếm khoảng 20% so với trước kia, nhưng vẫn đạt và vượt dự toán thu nội địa. Chứng tỏ bước đầu sự bền vững hóa nguồn thu từ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Năm 2014 được Đà Nẵng chọn làm “Năm Doanh nghiệp”. Chủ đề này 10 năm trước từng được địa phương chọn để đột phá phát triển kinh tế. Nhưng nay trong bối cảnh mới, việc “tái cơ cấu” cả về quan niệm nhìn nhận cũng như cơ chế, chính sách ứng xử với doanh nghiệp được ráo riết đặt ra, tập trung thật sự và toàn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Đất đai sử dụng không hiệu quả, không đúng mục đích sẽ được thu hồi để bố trí cho các doanh nghiệp có nhu cầu. 170 tỷ đồng dành để hỗ trợ triển khai chương trình hành động và các chính sách liên quan “Năm Doanh nghiệp” và Đề án tái cơ cấu kinh tế thành phố giai đoạn 2013-2020. 

Các ngân hàng “bị” giám sát chặt chẽ, hễ có biểu hiện gây khó khăn cho doanh nghiệp tiếp cận vốn sẽ được “bêu” trên truyền hình. Xúc tiến lập đường dây nóng cấp thành phố và các sở ngành, quận huyện nhằm kết nối “nóng” với doanh nghiệp…

Trong 10 chỉ số thành phần PCI 2013 của Đà Nẵng, hầu hết điểm số đều vượt so với trước, nhưng không có chỉ số nào lọt vào top 10 cao nhất trong bảng tổng sắp các tỉnh. Chỉ số tính minh bạch đạt 6,49 điểm, bằng năm 2012 nhưng lại thấp hơn so với 2011. 

Gia nhập thị trường 8,40 điểm - điểm cao nhất trong bảng, nhưng vẫn còn thua so với các năm 2011-2012. Riêng chỉ số cạnh tranh bình đẳng thuộc loại thấp nhất trong các chỉ số PCI của Đà Nẵng, với 5,82 điểm, thấp hơn nhiều tỉnh loại “kém” khác.

Rõ ràng, Đà Nẵng còn nhiều việc phải làm, không chỉ để giữ PCI, mà còn vì trách nhiệm với sinh mạng doanh nghiệp. Như vụ Đức Long Gia Lai là ví dụ nóng hổi. Theo mời gọi cũng như quy hoạch của Đà Nẵng, doanh nghiệp này đầu tư hơn trăm tỷ đồng xây dựng bến xe phía Nam thành phố, nhưng “chết đứng” từ 2 năm nay, vì địa phương không chịu phân luồng tuyến vận tải theo quy hoạch…

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.