Cá cược & Quản lý

Cá cược & Quản lý
Bộ Tài chính đang trình Chính phủ dự thảo nghị định về kinh doanh đặt cược, nhiều người đánh giá việc này hơi muộn. Trong khi tin nóng trên các báo đều đặn nêu nơi này, nơi kia khám phá các đường dây cá độ, thì một số dự án lớn có vốn nước ngoài xin cấp phép xây dựng trường đua ngựa, đua chó tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc... bị "đắp chiếu" năm này qua năm khác.

Nhiều người nhận xét, cứ cái gì không quản lý được, hoặc quản lý quá yếu kém, chúng ta có thói quen là... cấm luôn cho tiện. Cho nên người Đồ Sơn, mỗi khi vào hội chọi trâu, lại phải khá là tế nhị. Người viết bài này từng ngồi tại nhà một chủ luyện trâu chọi. Đêm trước ngày khai hội, nhiều người đến nhà ấy, xem trâu, nghe ngóng. Rồi họ kín đáo... xuống tiền. Tí ti, cho vui thôi.

Cả cái nhu cầu của một số khá đông, tham gia chút cá cược bóng đá "cho vui", nhân tiện thức đêm dán mặt vào ti vi, cũng chỉ có thể thỏa mãn bằng cách đánh "chui". Các đường dây cá độ bóng đá lớn đều chuyển tiền ra nước ngoài. Nhà nước ta thiệt đơn thiệt kép, vừa có nhiều công dân vi phạm pháp luật, vừa thất thu thuế.

Ngay thời điểm này, việc hợp thức hóa hoạt động cá cược, mà chủ yếu là cá cược gắn với thể thao, giải trí như bóng đá, đua ngựa, đua chó, chọi trâu, chọi gà... đang có lắm người ủng hộ lẫn không ít người phản đối.

Những người ủng hộ viện dẫn, theo con số của Bộ Tài chính, mỗi năm người Việt chi cho các hoạt động cá độ khoảng 2 tỷ USD, song không đem lại đồng thuế nào. Cấm chẳng được, thà hợp thức hóa để dễ quản lý và tăng thu ngân sách.

Những người phản đối thì dựa vào câu "cờ bạc là bác thằng bần", các cụ dạy cấm có sai. Bộ luật Hình sự đang có đó những quy định, rằng đánh bạc, tổ chức đánh bạc là hành vi bất hợp pháp, phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo người viết bài này, ý kiến ủng hộ và phản đối đều cần lắng nghe. Hợp thức hóa kinh doanh cá cược nhằm tới đích cao nhất là quản lý chặt chẽ những hoạt động cá cược, đảm bảo thỏa mãn nhu cầu giải trí chính đáng của một bộ phận, mà không khuyến khích số đông lao vào tham gia hoặc kinh doanh dịch vụ này.

Thời mở cửa, kinh tế thị trường, internet len vào từng nhà, từng ngõ. Có lẽ chỉ các nhà quản lý không chịu đi nhanh, còn các nhà kinh doanh không đời nào chịu bước chậm. Nhiều người hy vọng, từ chuyện hợp thức hóa hoạt động kinh doanh cá cược, Nhà nước sẽ đẩy mạnh hơn nữa cấp phép cho những hoạt động kinh doanh giải trí khác. Đẩy mạnh năng lực đội ngũ quản lý, hoàn thiện các chế tài pháp lý để tránh thất thu thuế và loại bỏ tiêu cực, điều đó vừa hấp dẫn nhiều nguồn đầu tư nước ngoài, thu hút thêm khách du lịch, vừa tăng thu cho ngân sách.

Đó mới chính là một trong những biện pháp tốt để quản lý, để loại bỏ bớt những "bác thằng bần".

MỚI - NÓNG