Chắc rễ, bền gốc

Chắc rễ, bền gốc
TP - 86 năm là một chặng đường dài với biết bao thăng trầm trong tiến trình hình thành và phát triển của Đảng. Ở bất cứ giai đoạn nào, dù trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, hay trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế thì công tác xây dựng lực lượng hậu bị, thế hệ trẻ luôn được Đảng xác định là nhiệm vụ hàng đầu.

Thế hệ trẻ luôn được xác định là rường cột đảm bảo sự phát triển bền vững trong tương lai của Đảng.

Chính tầm quan trọng đó nên sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: Đảng cầm quyền thì phải chăm lo phát triển lực lượng cho hiện tại và chuẩn bị cho tương lai một thế hệ vừa “hồng” vừa “chuyên”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong cuộc họp báo Bế mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII cũng đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ trẻ. “Đảng nói phải đào tạo được cán bộ trẻ, tre già măng mọc, liên tục kế thừa 3 độ tuổi, già quá không được, trẻ quá không được, như búi tre 3 lớp, phải như thế mới ấm gốc bền vững, như thế mới phát triển bền vững được”, Tổng Bí thư nói.

Nhìn vào đội ngũ Ban Chấp hành Trung ương vừa được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII bầu ra, ông Nguyễn Đinh Hương, nguyên Phó Ban Tổ chức Trung ương và ông Vũ Quốc Hùng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đều tràn đầy hy vọng vào sự lớn mạnh của Đảng, cũng như sự đổi mới, phát triển mạnh mẽ của đất nước. Cơ sở tạo dựng niềm tin không chỉ riêng cho hai ông mà của đại đa số người dân Việt Nam đến từ những gương mặt trẻ trung, trí tuệ, năng động, dám nghĩ, dám làm vừa được Đại hội bầu vào Ủy viên Trung ương và Ủy viên Bộ Chính trị. Họ sẽ là những người có trách nhiệm “gánh vác” sự nghiệp tiếp tục đổi mới của đất nước, với rất nhiều cơ hội nhưng cũng lắm khó khăn, thách thức trong một thế giới đầy biến động, luôn cạnh tranh gay gắt về trí tuệ và tư duy sáng tạo…

Một trong 6 nhiệm vụ quan trọng mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đề ra là phải tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Muốn thực hiện được điều đó thì ngay từ bây giờ Đảng cần phải quan tâm, chăm lo, phát huy và bồi dưỡng hơn nữa lực lượng trẻ. Đảng phải có những đột phá về cơ chế, chính sách để thu hút và trọng dụng nhân tài trẻ vào tổ chức, bộ máy, để bồi dưỡng làm lực lượng kế cận…

Trước sự quan tâm và đặt niềm tin của Đảng vào thế hệ trẻ, hơn lúc nào hết những người trẻ hôm nay cần rèn luyện, tu dưỡng về mọi mặt thực sự đủ “tâm” đủ “tầm” gánh vác trách nhiệm lớn lao mà Đảng và nhân dân giao phó.

MỚI - NÓNG