Coi thường công luận

Coi thường công luận
TP - Tháng 3/2017, UBND tỉnh Thanh Hóa công bố kết quả thanh tra, kiểm tra việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2010-2015, trong đó có việc “bổ nhiệm thần tốc” bà Trần Vũ Quỳnh Anh từ một chuyên viên thăng tiến lên chức Trưởng Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản.

Tháng 4, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa chỉ đạo UBKT vào cuộc, làm rõ những cá nhân, tập thể sai phạm liên quan đường quan lộ của “hot girl xứ Thanh”.

“Chúng tôi chịu trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân Thanh Hóa nên anh em làm với tinh thần khẩn trương nhất. Chúng tôi làm theo đúng nguyên tắc, quy trình và thủ tục để đảm bảo cho sự minh bạch. Tôi cam đoan không có ai gây sức ép hết”, ông Trần Quang Đảng- Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Thanh Hóa trả lời báo Tiền Phong ngày 10/4/2017. Dư luận hy vọng cuộc kiểm tra sẽ được làm rốt ráo và hình thức kỷ luật đối với các tổ chức, cá nhân sai phạm phải nghiêm khắc, thượng tôn pháp luật. Nhưng thay vì làm gọn trong 3 tháng, cuộc kiểm tra rề rà, kéo dài gần gấp đôi so với thời gian qui định (từ tháng 4 đến tháng 9/2017), khiến dư luận dấy lên sự băn khoăn, ngờ vực.

Kết quả kiểm tra cho thấy công tác tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, lãnh đạo Sở Xây dựng giai đoạn 2010-2015 có “nhiều sai phạm”, trong đó nổi lên vụ việc bà Trần Vũ Quỳnh Anh. Việc Sở Xây dựng Thanh Hóa bất thình lình cho bà Quỳnh Anh thôi việc, trả hồ sơ gốc (hồ sơ công chức) cho Trần Vũ Quỳnh Anh có dấu hiệu bất thường, trái quy định.Ngày 29/4/2017, BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa họp, bỏ phiếu kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Ngô Văn Tuấn, đương kim Phó Chủ tịch tỉnh, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng giai đoạn 2010-2015, giai đoạn có nhiều vi phạm trong công tác cán bộ tại sở này; GĐ Sở Xây dựng Thanh Hóa Đào Vũ Việt bị “phê bình, rút kinh nghiệm”; Trách nhiệm của Sở Nội vụ và một số ban liên quan “bỗng nhiên mất hút”.

Vụ hot girl Quỳnh Anh xứ Thanh, dư luận mỏi mắt chờ đợi kết qủa kiểm tra, hy vọng những án kỷ luật nghiêm minh, nhưng rồi thất vọng khi các tổ chức, cá nhân vi phạm trong vụ việc chỉ bị Thanh Hóa “đánh khẽ” bằng hình thức phê bình, khiển trách. Kỷ luật như thế là coi thường công luận. Dư luận trông chờ UBKT Trung ương sớm vào cuộc, làm rõ vụ việc và có hình thức kỷ luật thích đáng đối với những tổ chức, cá nhân sai phạm để giữ vững kỷ cương phép nước, để dân tin Đảng, Đảng vì dân.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.