Đại trà

Đại trà
TP - Ai cũng hiểu rằng khi lưu thông ngoài đường, xe của các lực lượng cứu hỏa, cấp cứu bệnh nhân được ưu tiên nhường đường.

Còn cụ thể hơn, Luật Giao thông đường bộ cho phép xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ; xe quân sự, xe công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe cảnh sát dẫn đường; xe cứu thương đang cấp cứu; xe hộ đê, xe đi khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ khẩn cấp được gắn còi, cờ, đèn hiệu ưu tiên. Luật không hạn chế tốc độ với các xe ưu tiên này và cho phép xe đi cả vào đường ngược chiều, vượt đèn đỏ.

Nhưng ở những thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM… không thiếu những cảnh xe ưu tiên cứ hú còi, người đi đường cứ thản nhiên đi tiếp, như không có vấn đề gì xảy ra. Một phần vì đường quá đông, có muốn nhường đường cũng không được, một phần vì họ ngày nào cũng thấy cứ cái xe nào có còi hụ, đèn chớp là hú còi, nháy đèn loạn xị ngậu ngay cả khi trên xe chỉ có mỗi bác tài. Lâu dần đâm ra cái còi hụ mất thiêng.

Mặc dù các luật có quy định đầy đủ về việc sử dụng còi hụ, còi ưu tiên nhưng vì sao không được người dân tôn trọng? Là bởi vì đã có quá nhiều ví dụ về sự lạm dụng còi hụ, còi ưu tiên. Cách nay không lâu, một công ty bảo vệ được thuê đón khách mời của một công ty tại TPHCM, họ đã sử dụng một đoàn người mang đồng phục vệ sỹ, đi môtô phân khối lớn, cầm dùi cui dẹp đường, nháy đèn, hú còi hụ ầm ĩ như thể đang dẹp đường cho yếu nhân cấp cao. Rồi cũng tại TPHCM, nhóm bảo vệ một công ty quản lý đô thị cũng tự cho phép mình gắn còi hụ, đèn chớp trên xe đi dẹp đường.

Nhưng lý do còi ưu tiên mất thiêng có lẽ xuất phát ngay từ chính những người, những cơ quan được quyền sử dụng còi ưu tiên như trường hợp bác tài xe cứu thương kể trên.

Thực tế cho thấy chuyện xe có còi hụ cho dù không thực sự đang làm nhiệm vụ cấp cứu vẫn lạm dụng còi, đèn là chuyện rất phổ biến, thậm chí có thể nói đối với một số người, sử dụng còi ưu tiên dường như là một cái “oai” nào đó, thể hiện “ta đây hơn đời”.

Không biết có phải vì vậy không mà xe của một số bộ ngành rất “chịu khó” sử dụng còi hụ, đèn nháy, ngay cả lúc đi họp, không có gì gấp gáp. Còi ưu tiên dần “phổ biến” đến mức ngay cả mấy cậu “trẻ trâu” choai choai cũng hoặc ra chợ đen mua, hoặc tự chế, hay ngay cả mấy ông “thương binh” giả hiệu cũng đèn đỏ nhấp nháy, hú còi như ai cho dù chiếc xe ba gác chưa kể “tội” lắp còi ưu tiên còn vi phạm luật giao thông vì chở cồng kềnh.

Đáng lo cho những người bệnh trên xe còi hụ vào thời điểm này. Vì cái còi ấy bây giờ chẳng ai coi ra gì cả.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.